Kinhtedothi - Trong dịp nghỉ hè của trẻ em, đa số bậc phụ huynh mong muốn trẻ em có một sân chơi lành mạnh, bổ ích để phát triển thể chất và tinh thần bằng các hình thức hoạt động ngoại khóa trong đó có các giải chạy “VnExpress Marathon”, “Kun Marathon Kid 2024”
Đánh vào tâm lý của phụ huynh, các đối tượng lừa đảo tạo lập hàng trăm các Fanpage giả mạo có tên “VnExpress Marathon”, “Kun Marathon kid 2024”, quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội nhằm lôi kéo người dân tham gia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các fanpage giả mạo. Ảnh CACC
Khi người dân liên hệ, đối tượng sẽ hướng dẫn người dân vào các nhóm Telegram, Zalo. Các phụ huynh muốn đăng ký tham gia các giải chạy cho con mình, đối tượng yêu cầu phụ huynh thực hiện các nhiệm vụ như chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để mua giày thể thao, băng đầu gối,…và cam kết hoàn lại tiền.
Sau khi thực hiện xong các nhiệm vụ ban đầu, đối tượng tiếp tục yêu cầu phụ huynh tham gia vào các hội, nhóm chat để xét duyệt hồ sơ chính thức và tiếp tục dụ dỗ mua các bộ sản phẩm có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.
Đến khi phụ huynh muốn rút lại tiền, đối tượng liên tục lấy lý do người dân thực hiện sai cú pháp, sai lệnh, rồi tiếp tục dụ dỗ, ép buộc bị hại phải nộp thêm số tiền lớn hơn.
Để phòng, chống thủ đoạn của tội phạm nêu trên, Công an tỉnh Hà Nam đề nghị các bậc phụ huynh và nhân dân nâng cao cảnh giác và thực hiện một số biện pháp sau:
Kiểm tra kỹ các thông tin quảng cáo của các Fanpage trên mạng xã hội. Liên hệ trực tiếp với các đơn vị tổ chức, yêu cầu đơn vị tổ chức cung cấp giấy tờ tài liệu để chứng minh.
Không tham gia các hội, nhóm Zalo, Telegram để thực hiện nhiệm vụ; không chuyển tiền cho các đối tượng.
Khi nghi ngờ các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị các phụ huynh và nhân dân đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn.
Kinhtedothi - 39% hồ sơ quá hạn giải quyết, yêu cầu xin lỗi người dân; Hà Nội trả lương hưu tháng 4/2024 thế nào?; Tốc độ tăng giá chung cư ở Hà Nội vượt TP Hồ Chí Minh; Nhiều tài khoản trại hè trên mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo...
Kinhtedothi-Sáng 30/5, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em”, triển khai các hoạt động hè năm 2022, tặng quà cho trẻ em nhân dịp 1/6. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái đến dự và phát biểu tại buổi lễ.
Kinhtedothi - Cơ quan chức năng đã tiêu hủy hơn 13.900 sản phẩm đồ hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt nhiễm dịch, trong đó có hơn 6.440 hộp patê cột đèn loại 90g/hộp và 7.511 hộp patê cột đèn loại 150g/hộp.
Kinhtedothi - Ngày 9/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hợp Lý vừa phát hiện, xác minh và xử lý một trường hợp cá nhân sử dụng mạng xã hội chia sẻ nội dung xấu độc, sai sự thật liên quan đến công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội.
Kinhtedothi - Hoàng Thị Hồng Thái bị Công an TP Hà Nội bắt tạm giam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kinhtedothi - Ngày 8/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã và đang tăng cường công tác xác minh, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng, đặc biệt là các nội dung được tạo dựng bằng AI, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự xã hội.
Kinhtedothi - Vụ việc Công an thành phố Hải Phòng phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được thu gom, tập kết để phục vụ chế biến thực phẩm đóng hộp đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Dù vụ việc hiện vẫn đang trong giai đoạn điều tra, xác minh, song theo luật sư, những thông tin ban đầu đã cho thấy nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.