Kinhtedothi-Thời gian qua, Thanh tra Sở TT&TT, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Nam) cùng các đơn vị đã tăng cường các biện pháp rà soát, tiếp nhận và xử lý quyết liệt các thông tin giả, thông tin xấu, độc trên các nền tảng mạng xã hội.
Nhờ các biện pháp quyết liệt, cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều trường hợp phát tán thông tin vi phạm, góp phần bảo vệ uy tín của cá nhân, tổ chức, đồng thời duy trì an ninh chính trị và trật tự xã hội.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CA tỉnh Hà Nam
Trong bối cảnh mạng xã hội (MXH) ngày càng lan truyền thông tin nhanh chóng, các cơ quan chức năng đã phải tăng cường xử lý các thông tin sai sự thật. Điển hình, ngày 11/9, Phòng An ninh mạng phát hiện các tài khoản Facebook như “K.N” và “Q.N” đăng tin sai sự thật về tình hình ngập lụt tại Hà Nam, gây hoang mang dư luận. Các chủ tài khoản này đã thừa nhận sai phạm, tự gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.
Thanh tra Sở TT&TT cũng thường xuyên rà soát xu hướng thông tin trên các trang MXH bằng phần mềm Reputa, VNSocial và qua các cuộc gọi phản ánh qua đường dây nóng. Từ ngày 10/10 đến 19/10, Sở đã kiểm tra 1.225 tin, phát hiện 13 thông tin tiêu cực và tiếp nhận hàng chục cuộc gọi phản ánh lừa đảo. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng đều được chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
Ông Lê Hồng Quang, Chánh Thanh tra Sở TT&TT Hà Nam, cho biết tình trạng tin xấu, độc trên MXH diễn biến phức tạp khi các đối tượng lợi dụng tài khoản ảo để phát tán thông tin độc hại. Để xử lý kịp thời, Sở đã thành lập Tổ phòng chống tin giả, phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ thông tin và Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản nhằm giám sát, đánh giá và xử lý các nội dung vi phạm.
Trước thực trạng này, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dùng MXH cũng cần trang bị kiến thức cơ bản để nhận diện tin giả, tin độc, từ đó có cách ứng xử phù hợp và tuân thủ pháp luật khi tham gia mạng xã hội.
Kinhtedothi - Tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X diễn ra ngày 16/7, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Xử lý tin giả nhằm xử lý thông tin giả trên mạng xã hội.
Kinhtedothi - Đây là khẳng định của đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) tại Họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ TT&TT vừa diễn ra chiều nay.
Kinhtedothi – Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải nghi vấn đã phát hiện và tạm giữ gần 1,5 tấn lạp xưởng đông lạnh Mingyou là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ.
Kinhtedothi - Ngày 11/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phúc La, quận Hà Đông, đã truy xét, làm rõ và triệu tập đối tượng có hành vi dùng gậy sắt chọc vào vùng mặt người phụ nữ điều khiển xe máy trên đường gần Khu đô thị Xa La.
Kinhtedothi - Chiều 10/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra vụ 2 người tử vong, 1 người bị thương nghi do bình gas phát nổ xảy ra tại phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).
Kinhtedothi – Ngày 10/5, thông tin bước đầu về vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và 6 xe máy, xảy ra vào tối 9/5, Công an TP Hà Nội cho biết, qua kiểm tra nhanh chưa phát hiện tài xế có nồng độ cồn, ma túy.
Kinhtedothi - Ngày 10/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông, mới đây đã nhận được đơn trình báo của anh M. (30 tuổi, trú tại quận Hà Đông) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 3,5 tỷ đồng.