Hà Nội dành hơn 55 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là thông tin được Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Lê Toàn Khang cho biết, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay 21/7.

Theo đó, trong dịp này, bên cạnh phần quà tặng của T.Ư, TP Hà Nội sẽ dành thêm kinh phí 55,593 tỷ đồng để tặng cho 127.164 người. TP sẽ tặng quà trị giá 500.000 đồng/suất gửi tới: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, thương binh B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ); Đại diện gia tộc thờ cúng từ 2 liệt sỹ trở lên (gia đình liệt sỹ không còn người hưởng trợ cấp hàng tháng); Người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp. Tặng quà trị giá 300.000 đồng/suất gửi tới đại diện gia tộc thờ cúng 1 liệt sỹ.