Hà Nội: 100% điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã hoàn thành diễn tập

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 4/7, 100% điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn thành công tác diễn tập các tình huống chuẩn bị cho kỳ thi gắn với công tác phòng chống Covid-19. Buổi diễn tập có sự góp mặt của 100% thành phần tham gia công tác tổ chức thi.

Tại huyện Chương Mỹ có 8 điểm thi, 165 phòng thi với 3.960 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Sáng nay (4/7), các điểm thi đã đồng loạt tiến hành diễn tập để nhuẫn nhuyễn các tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi, từ đó chủ động các phương án, đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công, an toàn.
 Diễn tập tình huống gọi thí sinh vào phòng thi
Tại huyện Quốc Oai, các điểm thi cũng đồng loạt tiến hành diễn tập các phương án thi. Cô Trương Thị Hạnh, giáo viên trường THPT Chúc Động, huyện Chương Mỹ tham gia diễn tập tại điểm thi THPT Minh Khai, huyện Quốc Oai cho biết: “Trước đó, các giám thị được tập huấn rất kỹ về Quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, nay lại tiếp tục được trực tiếp tham gia diễn tập các tình huống tại điểm thi mình làm nhiệm vụ. Các tình huống được diễn tập rất chi tiết và kỹ lưỡng để hạn chế đến mức thấp nhất sai sót; đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ coi thi”.
 Diễn tập tình huống thi tại điểm thi trường THCS Liên Hà, huyện Đông Anh
Các nội dung, tình huống cơ bản được áp dụng diễn tập gồm: Đón và hướng dẫn khi phụ huynh đưa thí sinh có mặt tại điểm thi; Hướng dẫn phụ huynh về điểm chờ khi có nhu cầu chờ đón thí sinh; Hướng dẫn, giám sát thí sinh vào điểm thi theo phân luồng, đảm bảo giãn cách; Đón thí sinh tại cổng trường và thực hiện quy trình phòng dịch theo quy định; Xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh có dấu hiệu thân nhiệt cao, sốt, mỏi mệt tại cổng trường; Hướng dẫn thí sinh nhận biết vị trí phòng thi và vào các phòng thi theo phân luồng, đảm bảo dãn cách; Đón thí sinh tại cửa phòng thi, hướng dẫn thủ tục vào phòng thi đảm bảo giãn cách; Xử lý tình huống thí sinh có dấu hiệu ho, sốt, khó thở trong quá trình làm bài thi tại phòng thi;  Xử lý tình huống xảy ra cháy nhỏ, chập điện gây mất điện tại khu vực phòng thi (hoặc địa điểm thi); Hướng dẫn thí sinh thi xong nộp bài và ra khỏi phòng thi, điểm thi theo phân luồng và đảm bảo giãn cách; Bên ngoài cổng điểm thi, hướng dẫn, nhắc nhở, giám sát thí sinh và phụ huynh đảm bảo công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực; Xử lý các tình huống phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết khi thí sinh có mặt tại điểm thi, hoặc sau khi thi xong. 
 Đảm bảo giãn cách là yêu cầu đặc biệt của kỳ thi trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp
Theo kế hoạch của BCĐ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TP Hà Nội, việc diễn tập là yêu cầu bắt buộc đối với 100% điểm thi. Các đơn vị tiến hành diễn tập điểm phải hoàn thành trước ngày 1/7  và diễn tập diện rộng phải hoàn thành trước 5/7.
Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị cùng sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện, kỹ lưỡng, phát huy những kinh nghiệm có được từ công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tất cả đều tin tưởng rằng kỳ thi sẽ thành công, an toàn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/7/2021. Toàn TP Hà Nội có 101.326 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 90.658 thí sinh THPT và 10.668 hệ GDTX), Hà Nội đã bố trí 4.235 phòng thi tại 188 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Để phục vụ tổ chức kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội điều động 14.917 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi; 1 cán bộ thanh tra Ban In sao để thi, 530 cán bộ giáo viên làm nhiệm thanh tra công tác coi thi; 778 cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia  chấm thi; 30 cán bộ giáo viên thanh tra chấm thi.