Hà Nội: 150 giáo viên tiểu học đoạt giải Giáo viên giỏi cấp thành phố

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 17/3, Sở GD&ĐT tổ chức lễ tổng kết Hội thi giáo viên cấp Tiểu học TP Hà Nội năm học 2022 - 2023. Hội thi có sự tham gia của 150 giáo viên tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 800 cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn TP.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) Thái Văn Tài và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao giải Nhất cho các cô giáo
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) Thái Văn Tài và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao giải Nhất cho các cô giáo.

Là hội thi đầu tiên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Hội thi giáo viên cấp tiểu học TP Hà Nôi năm học 2022 - 2023 nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Qua đó góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng trong xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và toàn ngành. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học trong các nhà trường.

Tham gia hội thi này, mỗi giáo viên sẽ thực hiện hai nội dung: Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân đối với môn học mà giáo viên dạy thi.

Thực hiện kế hoạch, 100% các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục tiểu học đã tổ chức hội thi cấp trường để chọn giáo viên tham gia hội thi cấp quận, huyện, thị xã.

Mỗi quận, huyện, thị xã tuyển chọn 5 giáo viên dự thi cấp TP (4 giáo viên cơ bản và 1 giáo viên chuyên biệt). Các đơn vị tổ chức tốt hội thi ở cấp quận, huyện có thể kể đến: Ba Vì, Cầu Giấy, Bắc từ Liêm, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Phú Xuyên…

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các giáo viên tham gia hội thi đều chuẩn bị tiết dạy công phu, chu đáo, thể hiện ý thức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuẩn mực, tự tin, chủ động, đảm bảo mục tiêu và chuẩn kiến thức, kỹ năng…

Các biện pháp đưa ra cụ thể thiết thực, hiệu quả, đáp ứng dược yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh cũng như thực tiễn nhà trường.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương mong muốn, sau hội thi, các thầy cô giáo đoạt giải trở về đơn vị sẽ không ngừng trau dồi, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nhân rộng năng lực, kiến thức, tâm huyết của mình đối với tập thể sư phạm của nhà trường và toàn ngành.

“Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị nhà trường nghiên cứu, tổ chức thành chuyên đề để lan tỏa các kết quả đạt được từ các tiết dạy của hội thi. Đồng thời tăng cường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, phong cách cho đội ngũ giáo viên tại đơn vị” - Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương nhấn mạnh.