Kinhtedothi - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội được bảo đảm ổn định, các tuyến đường thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đáp ứng nhu cầu đi lại, du Xuân của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng xử phạt, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân du Xuân, đón Tết. Kết quả, toàn lực lượng đã xử lý 2.139 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xử phạt hơn 9,4 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra vi phạm nồng độ cồn sáng mùng 1 Tết Nguyên đán 2026.
Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn tiếp tục chiếm tỷ lệ cao với 1.453 trường hợp bị xử lý. Bên cạnh đó, các hành vi như chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường… cũng được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.
Về tình hình tai nạn giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết xảy ra 11 vụ, làm 6 người chết và 11 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025, số vụ tai nạn giảm 13 vụ, giảm 10 người chết và giảm 4 người bị thương.
Về tình hình tai nạn giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết xảy ra 11 vụ, làm 6 người chết và 11 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025, số vụ tai nạn giảm 13 vụ, giảm 10 người chết và giảm 4 người bị thương.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, kết quả trên có được nhờ việc chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo TTATGT trước, trong và sau Tết, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tăng cường tuần tra lưu động tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Kinhtedothi - Ngay trước thời khắc Giao thừa thiêng liêng đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, tối 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội).
Kinhtedothi- Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, dòng xe từ Nam ra Bắc đổ dồn về quê khiến Quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi luôn trong tình trạng quá tải. Trước áp lực phương tiện tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai trực 24/24 giờ, điều tiết linh hoạt để bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.
Kinhtedothi - Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 (22/2), hàng vạn người dân từ các tỉnh, thành lân cận trở lại Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Trong cơn mưa phùn kéo dài, việc di chuyển của người dân thêm phần khó khăn.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2026 về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Công điện gửi các Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
Kinhtedothi - Ngay từ ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết Bính Ngọ), nhiều người dân xã Hòa Lạc đã tích cực hỗ trợ các gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng di chuyển tài sản, ổn định nơi ở mới ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Kinhtedothi-Trước lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trên các tuyến cao tốc mới đạt 566.516 (~44,42%) lượt phương tiện đi vào; còn khoảng 708.828 (~55,57%) dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển trong ngày 22/2/2026, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) dự kiến sẽ tổ chức giao thông phân làn đường.