Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: 20 ngày, phá gần 300 vụ phạm pháp hình sự

KTĐT - Sau 3 tuần thực hiện cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, 5 tổ công tác đặc biệt CATP.Hà Nội đã phá gần 300 vụ phạm pháp hình sự.

Sáng 22/8, CATP.Hà Nội tổ chức sơ kết 20 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Chiến dịch ra quân lần này nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định về giao thông đường bộ và chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian qua

Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó giám đốc CATP. Hà Nội: từ ngày 30/7 - 20/8, 5 tổ công tác đặc biệt gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự đã kiểm tra xử lý gần 900 trường hợp vi phạm luật giao thông (như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, sử dụng giấy phép lái xe giả... trong đó lứa tuổi 18 - 35 chiếm hơn 800 trường hợp).

Chỉ trong 20 ngày, cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ xử lý gần 80 trường hợp có hành vi lạng lách, đánh võng; không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát; mang theo công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ khi tham gia giao thông. Theo thống kê, thời gian này, các tổ công tác "đặc biệt" phát hiện gần 290 vụ phạm pháp hình sự, hoạt động các băng ổ nhóm tội phạm có xu hướng giảm.

Các tổ công tác đặc biệt đến nay đã đã bàn giao cho công an các quận xử lý 13 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ trộm cắp, một vụ chống người thi hành công vụ. Nhiều dao kiếm, còng số 8, bình xịt hơi cay và ma túy... cũng bị thu giữ.

“Sau 20 ngày thực hiện tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có những chuyển biến, phạm pháp hình sự được kiềm chế”- Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
3 kẻ buôn người nhận hàng trăm triệu "hoa hồng"

3 kẻ buôn người nhận hàng trăm triệu "hoa hồng"

03 Jul, 09:28 PM

Kinhtedothi - 3 đối tượng ở Điện Biên và Đồng Nai đã giả danh cán bộ tuyển dụng, dụ dỗ nhiều người dân sang Lào và Myanma làm việc trái phép. Sau khi đưa trót lọt nạn nhân ra nước ngoài, chúng nhận tiền “hoa hồng” lên tới hàng trăm triệu đồng từ các tổ chức lừa đảo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ