Hà Nội: 29 trường học bị úng ngập do hoàn lưu bão số 11
Kinhtedothi – Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến 16 giờ 30 ngày 7/10, toàn thành phố còn 29 trường học bị úng ngập do hoàn lưu của bão số 11.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 7/10, toàn thành phố còn 29 trường học bị ngập úng do hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn, trong đó có 10 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 9 trường THCS và 2 trường THPT.

Học sinh Trường THCS Thành Công, phường Giảng Võ học online ngày 7/10.
Đáng lưu ý, Trường Mầm non Trung Hoà, phường Yên Hoà và Trường Mầm non Phú Đô, phường Từ Liêm bị ngập nặng; nhiều trường còn lại bị nước ngập trong khu vực sân trường.
Thực hiện Công điện số 188/CĐ-TTg ngày 6-10-2025 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5438/UBND-NNMT cùng ngày của UBND thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; linh hoạt, chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.
Sáng sớm 7/10, theo dõi sát tình hình thời tiết và dự báo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại nhiều tuyến đường, hầu hết trường học tại Hà Nội đã gửi đến phụ huynh thông báo khẩn về việc cho học sinh tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến.
Cùng với đó, các trường phân công ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trực tại trường, triển khai các phương án phòng chống mưa lớn kéo dài theo kế hoạch đã chuẩn bị trước.
Trong sáng 7/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trực tiếp đi kiểm tra công tác tổ chức dạy học và triển khai các phương án ứng phó với hoãn lưu bão số 11 tại một số trường học trên địa bàn thành phố. Qua đó, ghi nhận tinh thần chủ động của các nhà trường trong việc chuyển trạng thái dạy – học và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; giảm thiểu thiệt hại về tài sản do mưa bão gây ra.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức dạy học và triển khai các phương án ứng phó với hoãn lưu bão số 11 tại Trường Mầm non Trung Hoà, phường Yên Hoà.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng dự giờ giờ học trực tuyến và trò chuyện với học sinh, động viên các em giữ tinh thần học tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.
Liên quan đến việc ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11, trước đó, Sở GD&ĐT đã có 3 thông báo gửi UBND 126 phường, xã và các trường học trực thuộc để lưu ý về công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.
Tại thông báo số 3 gửi chiều 6/10, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị hiệu trưởng các trường, thủ trưởng đơn vị căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp.
Sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung của Thông báo số 2, đặc biệt là theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú; bố trí trực, cập nhật và báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở GD&ĐT để tổng hợp, xử lý theo quy định.
Song song với đó, các trường chủ động vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ngay khi điều kiện cho phép.

Mưa lớn, các trường học Hà Nội tiếp tục học online ngày 7/10
Kinhtedothi – Sáng 7/10, Hà Nội xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 11. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, các trường học Hà Nội đã kịp thời thông tin về việc tiếp tục hình thức học online, thay vì học trực tiếp như thông báo trước đó.

Hà Nội: hiệu trưởng quyết định hình thức tổ chức dạy học để ứng phó với bão số 11
Kinhtedothi – Chiều 6/10, Sở GD&ĐT phát đi thông báo mới về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo). Theo đó, hiệu trưởng các nhà trường được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trên nguyên tắc bảo đảm an toàn cho học sinh.

Trường học Hà Nội duy trì nền nếp học online trong ngày phòng tránh bão số 11
Kinhtedothi – Với tinh thần linh hoạt, chủ động, hầu hết các trường phổ thông Hà Nội chuyển hình thức học online trong ngày 6/10 để vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, vừa duy trì nền nếp dạy và học.