Hà Nội: Còn 7 quận, huyện ở cấp độ dịch “màu cam"

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất (ngày 15/1) của UBND TP Hà Nội, có thêm quận Hoàn Kiếm trở về cấp độ 2 – tương ứng "màu vàng", còn lại 7 quận, huyện ở mức độ 3- tương ứng "màu cam" trong phòng, chống dịch Covid-19

UBND TP vừa có thông báo số 54/TB-UBND ngày 15/1/2022 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Cụ thể, theo kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật tới 9 giờ ngày 14/1/2022, toàn TP Hà Nội vẫn ở cấp độ 2.

Hiện nay, TP có 7 quận huyện ở cấp độ 3 trong phòng, chống dịch là: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên. 23 đơn vị còn lại ở cấp độ 2; không có quận, huyện, thị xã nào ở cấp độ 1 và cấp độ 4.

So với lần công bố cấp độ dịch ngày 7/1, có thêm quận Hoàn Kiếm đã chuyển từ cấp độ 3 (màu cam - nguy cơ cao) trong phòng chống dịch trở về cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình).

Đồng thời, huyện Phú Xuyên và Phúc Thọ đã chuyển cấp độ dịch từ "màu xanh - nguy cơ thấp" sang "màu vàng". Như vậy, Hà Nội không còn quận, huyện "màu xanh"- cấp độ 1 trong phòng, chống dịch.

Hà Nội có thêm quận Hoàn Kiếm trở về  cấp độ 2  (màu vàng) trong phòng, chống dịch 
Hà Nội có thêm quận Hoàn Kiếm trở về  cấp độ 2  (màu vàng) trong phòng, chống dịch 

Đáng chú ý, trong 14 ngày gần đây, có 158 xã, phường, thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, cụ thể như sau:

Huyện Gia Lâm có 13 đơn vị: Yên Thường, Đặng Xá, Ninh Hiệp, Cổ Bi, xã Yên Viên, Dương Xá, Phú Thị, TT Yên Viên, Đình Xuyên, Dương Quang, Đông Dư, Dương Hà, Kim Lan.

Quận Đống Đa có 11 đơn vị: Thổ Quan, Trung Phụng, Văn Chương, Phương Liên, Thịnh Quang, Văn Miếu, Kim Liên, Quốc Tử Giám, Cát Linh, Khâm Thiên, Ngã Tư Sở.

Quận Thanh Xuân có 10 đơn vị: Khương Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Thanh Xuân Bắc, Phương Liệt, Hạ Đình, Kim Giang, Khương Mai, Thanh Xuân Nam.

Huyện Hoài Đức có 10 đơn vị: An Khánh, Song Phương, Vân Canh, Kim Chung, An Thượng, Đông La, Thị trấn Trôi, Di Trạch, Lại Yên, Tiền Yên.

Quận Nam Từ Liêm có 9 đơn vị: Trung Văn, Mỹ Đình 1, Phú Đô, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 2, Phương Canh, Xuân Phương.

Quận Ba Đình có 9 đơn vị: Phúc Xá, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Liễu Giai, Thành Công, Giảng Võ, Kim Mã, Trúc Bạch, Nguyễn Trung Trực.

Huyện Thanh Trì có 9 đơn vị: Tân Triều, Vĩnh Quỳnh, Tứ Hiệp, Tam Hiệp, Văn Điển, Ngũ Hiệp, Hữu Hòa, Ngọc Hồi, Đông Mỹ.

Quận Hai Bà Trưng có 9 đơn vị: Thanh Lương, Bạch Đằng, Trương Định, Thanh Nhàn, Minh Khai, Phạm Đình Hổ, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Đồng Nhân.

Quận Hoàng Mai có 8 đơn vị: Định Công, Tân Mai, Yên Sở, Thanh Trì, Vĩnh Hưng, Giáp Bát, Lĩnh Nam, Tương Mai.

Quận Cầu Giấy có 7 đơn vị: Quan Hoa, Trung Hòa, Yên Hòa, Nghĩa Đô, Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng.

Quận Hoàn Kiếm có 7 đơn vị: Chương Dương, Phúc Tân, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Bài.

Quận Hà Đông có 6 đơn vị: Dương Nội, Yên Nghĩa, Văn Quán, Vạn Phúc, Nguyễn Trãi, Yết Kiêu.

Huyện Đông Anh có 6 đơn vị: Kim Chung, Hải Bối, Võng La, Mai Lâm, Vân Nội, Xuân Canh.

Huyện Ứng Hòa có 5 đơn vị: Hoa Sơn, Liên Bạt, Đội Bình, Trung Tú, Tảo Dương Văn.

Huyện Thường Tín có 5 đơn vị: Văn Phú, Tân Minh, Tô Hiệu, Ninh Sở, Hiền Giang.

Huyện Thanh Oai có 5 đơn vị: Cự Khê, Cao Viên, Dân Hòa, Xuân Dương, Kim Thư.

Huyện Chương Mỹ có 5 đơn vị: Chúc Sơn, Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Văn Võ, Đông Phương Yên.

Huyện Long Biên có 5 đơn vị: Ngọc Thụy, Việt Hưng, Đức Giang, Long Biên, Gia Thụy.

Huyện Sóc Sơn có 4 đơn vị: Mai Đình, Phù Lỗ, Phú Cường, Trung Giã.

Huyện Quốc Oai có 4 đơn vị: Đông Yên, Đại Thành, Thạch Thán, Tân Phú.

Quận Tây Hồ có 3 đơn vị: Xuân La, Bưởi, Yên Phụ.

Quận Bắc Từ Liêm có 3 đơn vị: Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Thụy Phương.

Huyện Phú Xuyên có 2 đơn vị: Châu Can, Quang Lãng.

Huyện Mê Linh có 2 đơn vị: Tráng Việt, Hoàng Kim.

Thị xã Sơn Tây có 1 đơn vị là Xuân Khanh.

Theo thông báo của UBND TP Hà Nội, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng Covid-19 là 99%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 97,1%.

Trong thời gian 2 tuần trên địa bàn đã ghi nhận 21.890 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần