“Hà Nội 30 năm đổi mới và phát triển”

Hà Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/7, Thành ủy Hà Nội đã có buổi họp ban chỉ đạo với Nhà xuất bản Hà Nội về cuốn sách “Hà Nội 30 năm đổi mới và phát triển”.

Tham dự buổi họp có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng  - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo đề tài Khoa học xuất bản cuốn sách: “Hà Nội 30 năm đổi mới và phát triển”, đồng chủ biên: TS Phạm Quang Nghị - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, và GSTS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.
Tham dự chỉ đạo đề tài xuất bản có các đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Uỷ viên thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, PGS- TS Nguyễn Chí  Mỳ- Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ban chỉ đạo đã nghe Ban Tuyên giáo Thành ủy và lãnh đạo Nhà xuất bản Hà Nội báo cáo tiến trình biên tập và biên soạn cuốn sách “Hà Nội 30 năm đổi mới và phát triển”. Cuốn sách đã tiếp cận sâu hơn, tổng kết tạo nhiều lát cắt nhỏ vào 3 chủ đề lớn: Đổi mới kinh tế; Văn hóa xã hội, khoa học giáo dục; Xây dựng Đảng và chính quyền.

 “Hà Nội 30 đổi mới và phát triển” nhìn lại sự trưởng thành về bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng khối đoàn kết toàn dân của lực lượng vũ trang thủ đô xứng danh với tên gọi Thành phố vì Hòa bình.

Qua Tổng kết 20 năm trước hợp nhất làm nền cho thời kỳ mở rộng. Thành công của Thủ đô tạo ra sự thống nhất đoàn kết trong Đảng bộ, Thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới thủ đô. Thành tựu 30 năm đổi mới được phản ảnh qua cuốn sách, tạo ra giá trị cốt lõi, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tư tưởng đổi mới của Việt Nam (Từ Nghị quyết TW 6/ Khóa 4 (tháng 6-1979). Nét phác thảo thế giới quan và phương pháp luận về đổi mới, đổi mới Việt Nam không giống Liên Xô. Thực tiễn đổi mới của đất nước thấm sâu vào Hà Nội. Thủ đô tô những nét son chói ngời cho bức tranh đổi mới của đất nước.

Ban chỉ đạo đề tài cũng lưu ý Ban Biên tập nêu bật được thành tích của Thủ đô đóng góp vào công cuộc đổi mới của đất nước, nhìn lại thành tựu và định hướng cho tương lai qua cuốn sách, truyền tải thông tin được sâu rộng hơn cho đông đảo quần chúng.  

Đề tài khoa học của cuốn sách gồm 720 trang, 120 ảnh minh họa chia thành 5 phần, 22 chuyên đề theo những chặng đường đổi mới, với những bước chuyển mình trọng đại... do 7 PGS-TS, 5 TS cùng nhiều nhà báo tham gia đề tài viết theo văn phong, cấu trúc mếm mại, đại chúng, không khô cứng như thống kê báo cáo nhưng có tính chính xác, kết luận, định hướng chuẩn mực, nhất quán.

Dự kiến đề tài sẽ được họp báo công bố trung tuần tháng 9/2016, phát hành vào dịp  kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, sự đóng góp 30 năm đổi mới, bức tranh phát triển của Hà Nội được tô đẹp hơn, tạo vết nhấn cho đất nước đang trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần