Hà Nội: 7 nội dung trọng tâm triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội
Kinhtedothi-Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2025 do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội ký ban hành nêu rõ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị các xã, phường, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai tốt 7 nội dung.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 và Chương trình vận động hỗ trợ ủng hộ xây trường học cho các xã biên giới; Thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-MTTW-BTT ngày 30/9/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025, hôm nay, 6/10/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 100/KH-MTTQ-BTT về triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2025.
Tập trung công tác tuyên truyền vận động, giúp đỡ cụ thể
Kế hoạch do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ký ban hành nêu rõ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị các xã, phường, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai tốt 7 nội dung.
Một là, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo”, vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN), nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động (NLĐ) và Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Hai là, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, DN, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ thoát nghèo, vượt khó góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực hưởng ứng Chương trình vận động hỗ trợ ủng hộ xây trường học cho các xã biên giới nhằm bổ sung nguồn lực thực hiện thành công chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới thông qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương.
Ba là, xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể cho các đối tượng theo hướng bền vững, thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo; tập trung rà soát nhu cầu hỗ trợ, bảo đảm không bỏ sót những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Bốn là, triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; nhận chăm sóc, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người già không nơi nương tựa…; hỗ trợ con giống, vật nuôi, cây trồng, phương tiện, phổ cập phương pháp canh tác, lao động, sản xuất; hỗ trợ cho vay vốn; giới thiệu học nghề; bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp; giới thiệu việc làm; kết nối tiêu thụ hàng hóa; vận động nguồn lực hỗ trợ xây, sửa nhà cho người nghèo trong Kế hoạch giảm nghèo và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của TP.
Năm là, tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh, biểu dương, ghi nhận những DN, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; cấp TP vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, DN Thủ đô ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.
Sáu là, phối hợp các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình; kết quả tham gia vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.
Bảy là, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” bảo đảm đúng quy chế, quy định pháp luật, đúng đối tượng, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
Về thời gian thực hiện, việc triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động hỗ trợ người nghèo tổ chức trong cả năm 2025. Thời gian triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và hưởng ứng chương trình vận động hỗ trợ ủng hộ xây trường học cho các xã biên giới diễn ra từ ngày 17/10/2025 đến ngày 18/11/2025.
Căn cứ Kế hoạch này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp chính quyền xây dựng kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đẩy mạnh việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tạo nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương.
Đồng thời, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, DN cá nhân trên địa bàn hưởng ứng chương trình vận động hỗ trợ ủng hộ xây trường học cho các xã biên giới nhằm bổ sung nguồn lực thực hiện thành công chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới thông qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương.
Các địa phương chủ động triển khai Tháng cao điểm theo kế hoạch
Kế hoạch của MTTQ TP cũng nêu rõ, các xã, phường triển khai rà soát, nắm chắc số lượng tình hình nhu cầu hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người già không nơi nương tựa… trên địa bàn để tập trung hỗ trợ theo các nội dung tại mục II tại Kế hoạch này bảo đảm thiết thực, hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng và quy định pháp luật; chủ động triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” bảo đảm theo kế hoạch đề ra.
Bên cạnh đó, triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, ứng dụng internet, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền và nắm bắt đối tượng được hỗ trợ; phối hợp Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội cùng cấp lan tỏa ý nghĩa của việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn cũng như những hộ gia đình có nhiều cố gắng thoát nghèo.
Cùng đó, kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã và bộ phận tham mưu giúp việc, kế toán, thủ quỹ của Quỹ; quản lý và sử dụng Quỹ theo quy định; công khai kết quả vận động, sử dụng Quỹ và các nguồn lực giúp đỡ người nghèo, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng Quỹ.
Căn cứ Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” TP Hà Nội năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP, các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các xã, phường triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch.
Cũng theo Kế hoạch này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị UBND TP phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ban hành Thư vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của TP Hà Nội năm 2025; vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ tại các cơ quan, đơn vị, DN trực thuộc và các sở, ban, ngành TP hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ít nhất 1 ngày lương.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đề nghị Đảng ủy các cơ quan Đảng TP vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trong cơ quan ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương và chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc vận động các doanh nhân, DN, NLĐ… phát huy tinh thần tương thân, tương ái ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của TP.

Hà Nội: Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo Đại hội điểm khối Công đoàn xã, phường
Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội lưu ý Công đoàn phường Việt Hưng chủ động chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn; phát huy hiệu quả các kênh truyền thông hiện đại, mạng xã hội để nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên, tăng cường đồng thuận xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giữ vững ổn định từ cơ sở và mỗi DN...

Hà Nội trao 100 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10
Kinhtedothi - Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, chiều nay, 2/10, thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai đã trao số tiền ủng hộ 100 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân các tỉnh qua Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

3 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý xin nghỉ trước tuổi: minh chứng cho sự nêu gương của người cán bộ
Kinhtedothi-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự nghiêm túc của 3 đồng chí trong việc thực hiện, ủng hộ chủ trương lớn của Trung ương, TP Hà Nội về sắp xếp tinh gọn bộ máy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP, khi đều có đơn xin nghỉ trước tuổi - là minh chứng cho sự đồng thuận, nêu gương của người cán bộ, đảng viên.