Hà Nội: Ám mạng xảy ra trong đêm hội làng 30 Tết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lê Thị Điệp (24 tuổi, ở thôn Phú Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà) và Nguyễn Hữu Tuấn (18 tuổi, ở thôn Đạo Trí, xã Quảng Phú Cầu) mâu thuẫn nợ nần dẫn đến xô xát.

KTĐT - Lê Thị Điệp (24 tuổi, ở thôn Phú Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà) và Nguyễn Hữu Tuấn (18 tuổi, ở thôn Đạo Trí, xã Quảng Phú Cầu) mâu thuẫn nợ nần dẫn đến xô xát.

Khi tham gia trò chơi dân gian tại nhà văn hoá thôn, Lê Thị Điệp và Nguyễn Hữu Tuấn nảy sinh mâu thuẫn do nợ nần. Điệp dùng dao đâm chết Tuấn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 23h15 ngày 13/2 (đêm 30 Tết), tại sân Nhà văn hoá thôn Phú Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, Đoàn thanh niên tổ chức trò chơi dân gian ném vòng cổ chai. Lúc này, Lê Thị Điệp (24 tuổi, ở thôn Phú Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà) và Nguyễn Hữu Tuấn (18 tuổi, ở thôn Đạo Trí, xã Quảng Phú Cầu) mâu thuẫn nợ nần dẫn đến xô xát.

Điệp dùng dao bấm mang sẵn trong người đâm vào ngực trái, làm Tuấn bị thương nặng đưa cấp cứu bệnh viện Vân Đình sau chuyển bệnh viện Hà Đông. Đến 4h45 ngày 14/2 (tức mùng 1 Tết), bệnh nhân Nguyễn Hữu Tuấn tử vong. CA huyện Ứng Hoà đã bắt Điệp, lập hồ sơ xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần