Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Báo cáo việc rao bán nhà thu nhập thấp trước 15/4

KTĐT - Ngày 7/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Phí Thái Bình đã yêu cầu Công an Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin việc mua bán nhà ở thu nhập thấp trái quy định ở Ngô Thì Nhậm (Hà Đông).

KTĐT - Ngày 7/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Phí Thái Bình đã yêu cầu Công an Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin việc mua bán nhà ở thu nhập thấp trái quy định ở Ngô Thì Nhậm (Hà Đông).

Trước đó, như đã đưa, một số đối tượng đã công khai rao bán các căn hộ thuộc dự án nhà dành cho người thu nhập thấp CT1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông với mức giá trên 1 tỷ đồng. Đại diện phía chủ đầu tư, Phó giám đốc công ty Vinaconex Xuân Mai, Nguyễn Văn Đa đã cảnh báo về tính xác thực của thông tin trên.

Xung quanh những thông tin này, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Công an Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng điều tra xác minh, làm rõ. Hai cơ quan này phải báo cáo thành phố kết quả xác minh và đề xuất hướng giải quyết trước ngày 15/4.

Xung quanh những thông tin về việc mua, bán nhà ở thu nhập thấp trái quy định dự án nhà ở thu nhập thấp tại Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, ông Bình giao Công an Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra xác minh, làm rõ. Hai cơ quan này phải báo cáo Thành phố kết quả xác minh và đề xuất giải quyết trước ngày 15/4.

Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, tổ chức rút kinh nghiệm việc quản lý nhà ở thu nhập thấp Ngô Thì Nhâm, quận Hà Đông, đối chiếu Quyết định 34 về việc ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Đồng thời sở này phải đề xuất bổ sung quy định nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ quỹ nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội và đảm bảo công văn, đúng đối tượng.

Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng làm tốt công tác tuyên truyền, công khai về đối tượng, tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của người được mua, thuê nhà ở chính sách để nhân dân thực hiện, tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương của Thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ cơ bản giải quyết chỗ ở cho người thu nhập thấp trong giai đoạn 2010-2015 với khoảng 15.500 căn hộ tương ứng với 1,5 triệu m2 sàn.

Đến nay đã có năm dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đã và đang xây dựng gồm Dự án nhà ở CT1-CT2 Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông) gồm 328 căn hộ sẽ bàn giao trong tháng 4/2011; Dự án tại Khu đô thị Sài Đồng (quận Long Biên), Đặng Xá (huyện Gia Lâm), Kiến Hưng (quận Hà Đông) đang được mở bán hồ sơ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hiện thực hoá định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình

Hiện thực hoá định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình

10 Jan, 02:57 PM

Kinhtedothi - Ngày 10/1, Tổ hợp công viên giải trí Brightpark tại tỉnh Ninh Bình chính thức khai trương, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược kiến tạo hệ sinh thái thể thao - du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí của Legend Valley Country Club; đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới.

Thị trường bất động sản đã chính thức bước vào chu kỳ mới

Thị trường bất động sản đã chính thức bước vào chu kỳ mới

09 Jan, 10:29 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/1, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội BĐS Việt Nam, Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) và Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) đã tổ chức khai mạc Diễn đàn thị trường BĐS Việt Nam 2026 - VREF 2026 với chủ đề: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”.

Vì sao Shophouse khối đế trở thành tài sản phòng thủ trong xu hướng đô thị nén tại TP.HCM?

Vì sao Shophouse khối đế trở thành tài sản phòng thủ trong xu hướng đô thị nén tại TP.HCM?

09 Jan, 03:55 PM

Kinhtedothi - TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển đô thị theo chiều sâu, khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, mật độ dân cư gia tăng nhanh và mô hình đô thị buộc phải tái cấu trúc để thích nghi. Trong bối cảnh đó, bất động sản không còn được nhìn nhận thuần túy qua khả năng tăng giá, mà ngày càng được đánh giá dựa trên giá trị sử dụng thực, khả năng tạo dòng tiền và mức độ chống chịu trước biến động thị trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ