Hà Nội bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp tại nhà cho hơn 440.000 người

Văn Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lực lượng chức năng sẽ chi trả gộp 2 tháng lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho hơn 440.000 người, thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 16/4 đến 10/5.

 
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết, theo thống kê số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và 5/2020 trên toàn TP là hơn 580.000 người. Đây là những đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó có hơn 440.000 người nhận trực tiếp bằng tiền mặt, gần 140.000 người nhận qua thẻ tài khoản cá nhân (ATM).
Như vậy, trong kỳ trả lương tháng 4 và 5/2020, các lực lượng chức năng sẽ chi trả gộp 2 tháng lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho hơn 440.000 người, thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 16/4 đến 10/5.
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội thông tin thêm, công tác chuẩn bị cho việc chi trả đã hoàn tất. Để việc chi trả lương diễn ra an toàn, thuận lợi, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã phối hợp với Bưu điện TP và các địa phương thường xuyên tuyên truyền về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, đại diện các ngành, đoàn thể chức năng cấp xã, phường, thị trấn đã đến từng ngõ, vào từng nhà đối tượng thụ hưởng để kiểm tra lại địa chỉ, khảo sát thời gian có thể nhận lương, trợ cấp, làm cơ sở xây dựng phương án chi trả cụ thể.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần