Hà Nội: Bắt đối tượng cướp giật điện thoại trên đường Phú Diễn

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt, tạm giữ đối tượng Đỗ Văn Tường (SN 1983, HKTT Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

 Đối tượng Đỗ Văn Tường.
Trước đó, ngày 25/8/2021, chị Lê Thị P (SN 2000, HKTT Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo về việc ngày 19/5/2021 bị cướp giật 1 chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone XSMax tại số 114 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã phối hợp với Công an phường Phúc Diễn tiến hành xác minh, rà soát trên địa bàn phường. Qua đó, xác định Đỗ Văn Tường là đối tượng có đặc điểm và sử dụng phương tiện giống các đặc điểm mà bị hại mô tả nên đã mời Tường đến trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan công an, qua điều tra xác định Tường là đối tượng có 3 tiền án, 2 tiền sự trong đó có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Đối tượng vừa mới ra tù,  không có công ăn việc làm ổn định và nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Do tình hình dịch bệnh, người dân không đi ra ngoài, đường vắng nên đối tượng nhắm vào người đi đường đang sử dụng điện thoại, để lộ nhiều sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.
 Thực nghiệm điều tra hiện trường vụ án.
Đối tượng Tường khai nhận khoảng 21 giờ 45 phút ngày 19/5/2021, khi điều khiển xe máy đi từ Minh Khai, Bắc Từ Liêm đến trường Đại học Tài nguyên Môi trường (ở Phú Diễn) phát hiện chị Lê Thị P đi xe đạp điện và đang nghe điện thoại bằng tay trái. Tường điều khiển xe máy áp sát từ phía sau giật chiếc điện thoại trên tay chị P rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Sau khi cướp giật tài sản, Tường đã mang đi phá khóa mang về nhà chờ có cơ hội để mang đi bán. Quá trình điều tra, Đỗ Văn Tường còn khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc Iphone 8 Plus màu vàng tại cổng chợ Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần