Hà Nội: Bắt đối tượng mang theo ma túy khi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 tiến hành kiểm tra, Hoàng Văn Việt khai nhận, đi mua ma túy về để sử dụng và tự nguyện giao nộp 2 gói giấy bên trong chứa ma túy.

 Đối tượng Việt tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng.
Ngày 28/7, thông tin từ lãnh đạo Công an Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 17 của UBND TP, Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng và Phương án lập chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của Công an huyện Đan Phượng, qua công tác ứng trực, lực lượng tại chốt kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng mang theo ma túy. 

Theo đó, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 28/7/2021, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại đường Quốc lộ 32 cũ (vị trí vườn hoa Tượng đài phụ nữ Ba đảm đang) lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra lý do đi lại của người dân phát hiện Hoàng Văn Việt (SN 1971, HKTT: Cụm 6, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội) khai ở trọ tại Thu Quế, Song Phượng, Đan Phượng ra đường không có lý do cấp thiết.
 Tang vật ma túy lực lượng chức năng thu giữ.
Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tại chốt đã kiểm tra hành chính đối với Hoàng Văn Việt. Tại đây, Việt khai đi mua ma túy về để sử dụng và tự nguyện giao nộp 2 gói giấy (kích thước 1x2cm) bên trong chứa chất bột màu trắng. Về 2 gói giấy đối tượng Việt khai nhận là heroin. Tổ công tác đã tạm giữ niêm phong 2 gói giấy nêu trên rồi đưa Hoàng Văn Việt về trụ sở lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.