Hà Nội: Bắt giữ 4 đối tượng "nhí" mang dao nhọn cướp tài sản trên đường

An Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để có tiền tiêu xài, Quân, Tuyên, Trọng và Tuấn rủ nhau mang theo dao đến khu vực cầu Nhật Tân để cướp xe máy của người đi đường. Cả 4 đối tượng đều có tuổi đời khá trẻ, nhưng đã nhiều lần tham gia cướp, cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 20/12, thông tin từ Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để xử lý về hành vi cướp tài sản. Nhóm đối tượng gồm: Đào Trọng Quân, Nguyễn Văn Tuyên, Phạm Quốc Trọng và Nguyễn Anh Tuấn (đều sinh năm từ 2005 – 2007) cùng trú tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội).

Nhóm đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ.
Nhóm đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 2/12, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo của anh Phạm Việt Anh và Nguyễn Tuấn Anh về việc bị nhóm đối tượng dùng dao gây thương tích, cướp tài sản.

Ngay sau đó, vào cuộc điều tra, công an đã làm rõ nhóm đối tượng trên. Quá trình điều tra, các đối tượng không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, Quân, Tuyên, Trọng và Tuấn rủ nhau mang theo dao đến khu vực cầu Nhật Tân để cướp xe máy của người đi đường.

Đêm 1/12, Đào Trọng Quân điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu trắng, không đeo BKS chở Nguyễn Anh Tuấn. Cùng với đó, Phạm Quốc Trọng điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda BKS 29S6-226.56 chở Nguyễn Văn Tuyên đi tìm "con mồi".

Nhóm đối tượng mang theo dao đi từ khu vực xã Tiên Dược, Sóc Sơn đến khu vực Đông Anh. Khi đến khu vực cầu Sông Thiếp, cả nhóm phát hiện anh Việt Anh đang điều khiển xe máy, có chở bạn nên chặn xe, rút dao đe doạ để cướp xe máy. Khi anh Việt Anh xuống xe còn bị Trọng lao tới đấm vào mặt, điều khiển xe máy đi và tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi cướp tài sản.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi cướp tài sản.

Tuyên điều khiển xe máy Honda wave, màu trắng, BKS: 29S2 – 11009 của Việt Anh cùng Trọng điều khiển xe máy Honda wave của Trọng tẩu thoát. Trọng và Tuyên dùng dao cưa phần đuôi chắn bùn gắn biển kiểm soát chiếc xe của anh Việt Anh vứt xuống cánh đồng.

Khi thấy Tuấn Anh điều khiển xe máy chở bạn đi đến, Quân nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy nên bảo chở đi tìm nhóm của Tuyên. Quân rút dao dọc giấy kề vào má Tuấn Anh đe dọa, yêu cầu xuống xe. Tuấn Anh rút chìa khóa rồi nhảy xuống xe thì bị Quân dùng dao đâm vào ngực làm gãy mũi dao. Quân tiếp tục dùng dao chém 2 phát vào mang tai anh Tuấn Anh thì bị hại chống trả và hô hoán. Lúc này, anh Nguyễn Viết Tùng điều khiển xe taxi đi đến nên Quân sợ bị phát hiện đã bỏ chạy ra đường Quốc lộ 3 gọi taxi đưa về nhà ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Quân, Tuyên, Trọng và Anh Tuấn khai nhận hành vi cướp tài sản trên. Ngoài ra, Nguyễn Anh Tuấn còn khai nhận đã thực hiện các vụ cướp tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng tháng 11/2022, Tuấn cùng Tuyên và Quân điều khiển xe máy đến khu vực cầu vượt gần cây xăng Phú Minh, Sóc Sơn cướp 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone của một đôi nam nữ, sau đó bán 1,5 triệu đồng tại Quang Tiến, Sóc Sơn.Tháng 8/2022, tại khu vực dốc Cây diều thuộc Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Tuấn mượn điện thoại nhãn hiệu RealMe, màu xanh của một người để sử dụng, sau đó chiếm đoạt, bán được 300 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần