Hà Nội: Bắt nhóm "trẻ trâu" mang phóng lợn chặn người đi đường cướp tài sản

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhóm cướp có tuổi đời rất trẻ nhưng với thủ đoạn hết sức manh động, liều lĩnh. Các đối tượng sử dụng 2 xe máy, cầm theo hung khí là 2 tuýp sắt hàn dao phóng, đi trên các tuyến phố vắng người qua lại, chặn người đi đường để cướp tài sản.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) và Công an quận Hà Đông cho biết đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ nhóm cướp manh động. Theo đó, 4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Lưu G. V.; Cao Nguyễn H. Th.; Phùng C. Đ. và Lê Th. T., đều sinh năm 2009 cùng ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi hình một người đi xe máy giữa đêm khuya tại một đoạn đường vắng được cho là trên địa bàn quận Hà Đông, bị một nhóm thanh niên chặn đầu xe dùng hung khí đe dọa…

Hình ảnh nhóm đối tượng chặn đường cướp tài sản ở phố Lê Lợi, quận Hà Đông.
Hình ảnh nhóm đối tượng chặn đường cướp tài sản ở phố Lê Lợi, quận Hà Đông.

Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc, các trinh sát hình sự xác định, vụ việc xảy ra vào 0 giờ 47 phút ngày 15/3 tại khu vực tuyến phố Lê Lợi, thuộc phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông.

Các đối tượng chặn xe của thanh niên đi đường trên và dùng dao phóng lợn chọc vào người, ép nạn nhân phải mở cốp xe ra và cướp tiền. Khi thanh niên nói không có tiền mặt, chỉ có chuyển khoản có lấy thì chuyển, nhưng các đối tượng không lấy và bỏ đi.

Hình ảnh các đối tượng sử dụng dao phóng lợn cướp tài sản của bị hại được camera của một nhà dân ghi lại, đưa lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ trước hành vi manh động của ổ nhóm trên.

Trong diễn biến trước đó, khoảng 2 giờ sáng 14/3, bốn đối tượng mang "phóng lợn" đi xe máy đến khu vực trước số nhà 125 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai nhìn thấy anh Nguyễn Đức C. điều khiển xe máy Honda Wave Alpha chở theo một người bạn đi ngược chiều. Các đối tượng thống nhất quay lại cướp xe của anh C.

Bốn đối tượng bị bắt giữ.
Bốn đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng chặn đầu xe, dùng vũ lực cướp xe của bị hại. Cả 4 đối tượng đi về quán game ở Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai để cất giấu xe máy cướp được và ngủ. Đến khoảng 12 giờ ngày 14/3, chúng ngủ dậy và lên mạng Facebook đăng bán chiếc xe cướp được.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 5/3, các đối tượng điều khiển xe máy tại khu vực quận Đống Đa, Hà Nội, gặp một nhóm 3 nam thanh niên đi trên một xe máy Honda Wave. Các đối tượng đuổi, ép khiến 3 thanh niên trên bị ngã xe xuống đường và cướp xe của họ. Các đối tượng sau đó mang bán cho hai người đàn ông ở Bắc Ninh được 6 triệu đồng và chia nhau.

Dùng “kịch bản” tương tự, đầu tháng 3, ổ nhóm trên dùng phóng lợn, truy đuổi khiến 2 nam thanh niên đi xe máy trên đường bị ngã để cướp xe của họ. Chiếc xe này cũng được chúng rao bán qua mạng xã hội với số tiền hơn 5 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.