Hà Nội: Bắt quả tang đối tượng đang bán 5.000 viên ma túy tổng hợp

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cơ quan công an, Ngôn khai nhận lên biên giới (thuộc địa phận Sơn La) mua 26 “đàn ma túy ngựa” với giá 26 triệu đồng của một người Lào. Khi Ngôn đi xe máy từ Sơn La xuống Hà Nội đang bán ma túy thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

 Tang vật ma túy.
Ngày 29/11, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thiện Ngôn (SN 1979, trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Khoảng 15 giờ chiều 9/11, tại phố Khương Đình, phường Thượng Đình, Công an quận Thanh Xuân phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thiện Ngôn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 5.000 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamine, có trọng lượng hơn 460 gam và một số tang vật liên quan...
 Đối tượng Ngôn tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thiện Ngôn khai, ngày 26/10, đối tượng lên biên giới Việt - Lào, thuộc địa phận huyện Mộc Châu, Sơn La mua 26 “đàn ma túy ngựa” với giá 26 triệu đồng của một người Lào. Đến sáng 9/11, Ngôn đi xe máy từ Sơn La xuống Hà Nội để bán ma túy thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra mở rộng.