Hà Nội: Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn BCH Đảng bộ TP

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Lễ bế giảng có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và 91 cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng.
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng.

Cập nhật nhiều kiến thức mới, kinh nghiệm quý báu

Báo cáo tại lễ bế giảng cho thấy, trong thời gian 2 tuần học tập trung, các học viên được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 18 chuyên đề rất thiết thực, bổ ích: Về kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành thực tiễn. Đặc biệt là các chuyên đề về kỹ năng và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn do các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Lãnh đạo Thành phố trực tiếp truyền đạt.

Đây là nội dung mới trong khoá học lần này, với những kiến thức mới, kinh nghiệm quý báu, rất bổ ích đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố. Nội dung cũng như phương pháp giảng dạy truyền đạt thực sự bổ ích, lý thú, tạo định hướng tốt trong phương pháp công tác theo xu thế hiện đại; tạo được sự hứng thú, yêu thích và thiết thực đối với học viên. Ngoài chương trình học lý thuyết, các học viên đã được đi tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thực tế mô hình, kinh nghiệm hay tại các địa phương trong và ngoài TP.

Với nội dung, chương trình khóa học như trên, qua tổng hợp các ý kiến, các học viên đều đánh giá cao nội dung, chương trình bồi dưỡng đảm bảo tính khoa học, hợp lý, thiết thực có tính thực tiễn cao, cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, hài hòa giữa bồi dưỡng về lý luận và thực tiễn và phù hợp với đối tượng cán bộ. Nhìn chung, khóa học được tổ chức đảm bảo tốt nội dung từng chuyên đề và toàn bộ nội dung chương trình khóa học, vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ bế giảng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ bế giảng.

Kết thúc khoá học, Ban Thường vụ Thành uỷ đã quyết định thành lập 5 Hội đồng chấm khóa luận do các đồng chí Thường trực Thành uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố và các ban Đảng tham gia. Việc đánh giá kết quả học tập của học viên có sự đổi mới, sáng tạo, khoa học và nghiêm túc. Về cơ bản, các bài khóa luận tốt nghiệp của học viên được các Hội đồng đánh giá có chất lượng tốt.

Kết quả, trong tổng số 91 đồng chí tham gia khoá học, có 91/91 học viên được công nhận tốt nghiệp. Trong đó, có 11/91 học viên đạt loại Xuất sắc (chiếm 12,09%); 66/91 học viên đạt loại Giỏi (chiếm 72,53%); 14/91 học viên đạt loại Khá (chiếm 15,38%). Đáng chú ý, với những thành tích học tập, rèn luyện của học viên qua khóa học, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định tặng Bằng khen cho 8 học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động của lớp học.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.

Tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, trưởng thành

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, qua 2 tuần học, với 18 chuyên đề và các buổi đi nghiên cứu, khảo sát thực tế rất thiết thực, bổ ích, Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban Chỉ đạo lớp học và các học viên đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những yêu cầu đặt ra. Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025-2030 thu được nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kết quả của Lớp học mang đến nhiều kinh nghiệm quý báu để năm 2023, TP tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu kiến thức, thảo luận để nắm vững những vấn đề cơ bản và qua đó hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng đảm bảo yêu cầu.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới của TP rất nặng nề, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, các học viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thường xuyên trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực sự là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong. Chủ động, tích cực vận dụng sáng tạo, hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, quan tâm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo TP; với kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho 8 học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động của lớp học.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho 8 học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động của lớp học.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy hoan nghênh, biểu dương và cảm ơn Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các địa phương, đơn vị liên quan, cảm ơn các giảng viên, báo cáo viên, cán bộ quản lý lớp, nhân viên phục vụ đã phối hợp tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy chủ động, tích cực chủ trì, phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong để sẵn sàng chuẩn bị và tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo đúng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 (dự kiến 5 lớp với khoảng 750 học viên).

Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục chủ động, chủ trì tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch, chọn cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo Đề án số 19-ĐA/TU ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị TP tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh trong có các đồng chí cán bộ quy hoạch nguồn các cấp; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

Dưới đây là một số hình ảnh lãnh đạo TP trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên tại lễ bế giảng:

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Hà Nội: Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn BCH Đảng bộ TP - Ảnh 1
Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hoàng Trọng Quyết trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hoàng Trọng Quyết trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Quang Đức trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Quang Đức trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.