Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Bệnh nhi 12 tuổi bị sốc phản vệ độ III do “bọ xít hút máu” đốt

Kinhtedothi - Phản vệ do côn trùng đốt ở trẻ em không phải hiếm gặp, có nhiều mức độ từ nhẹ đến nguy kịch, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ để lại hậu quả nặng nề, thậm chí tử vong.
 Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Hà Nội đã tiếp nhận một bé gái 12 tuổi vào viện với biểu hiện mẩn đỏ trên da, nôn, đau bụng, mệt lả, phản vệ độ III, do bị “bọ xít hút máu” đốt.
 Loại "bọ xít hút máu" này có tên khoa học Triatoma rubrofasciata, là vector truyền bệnh Chagas lưu hành phổ biến ở Mexico, Trung và Nam Mỹ. 
Theo Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh, không sốt, sẩn đỏ dạng mảng trên da, môi tái, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt. Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá, đây là tình trạng phản vệ độ III, nguy cơ trụy mạch, tử vong cao, đã tiến hành cấp cứu theo phác đồ của BYT.
Qua khai thác thông tin từ trẻ, phối hợp của người nhà và khám lâm sàng, bác sĩ xác định tình trạng phản vệ này là do "bọ xít hút máu" đốt.
Sau khi được cấp cứu ban đầu, trẻ tiếp tục được duy trì thuốc vận mạch, bù dịch và theo dõi sát tối thiểu trong vòng 48 giờ để tránh tình trạng sốc phản vệ pha 2. Hiện tại sau 30 giờ điều trị tích cực, trẻ đã thoát sốc, toàn trạng ổn định.
Loại "bọ xít hút máu" này có tên khoa học Triatoma rubrofasciata, là vector truyền bệnh Chagas lưu hành phổ biến ở Mexico, Trung và Nam Mỹ. Bọ xít hút máu người sinh sản trong mùa nóng, chúng thường xuất hiện và phát tán mạnh vào tháng 6,7,8.
Loài bọ xít này có xu hướng đốt trên mặt người. Ban ngày bọ xít thường ẩn mình trong các kẽ hở trong tường vách, các kho tối chứa đồ trong nhà, đặc biệt ưa thích sống trong các vật liệu bằng gỗ, lá… ở những nơi ít người qua lại.
Để có thức ăn, thông thường chúng phát tán vào nhà, có tập tính là sống gần người trong các khe giường, trần nhà, bàn ghế, quần áo và nhất là trong phòng ngủ. Chúng thường đốt người vào ban đêm khi ngủ.
Ngoài tình trạng phản vệ như trên, độc tố do bọ xít hút máu còn có thể gây tổn thương trên tim, đường tiêu hóa, hệ thống bạch huyết của cơ thể.
Phản vệ do côn trùng đốt ở trẻ em không phải hiếm gặp, có nhiều mức độ từ nhẹ đến nguy kịch, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ để lại hậu quả nặng nề, thậm chí tử vong.
Người dân cần đề cao cảnh giác, nên mắc màn khi ngủ, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, gầm giường, phòng ngủ, mở cửa cho ánh nắng chiếu vào để ngăn chặn sự sinh sôi, phát triển của loài côn trùng nguy hiểm này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sớm đưa Nghị quyết 72-NQ-TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết 72-NQ-TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

16 Sep, 08:38 PM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 72-NQ-TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân vừa được ban hành. Ngành y tế với 9 nhóm giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân với nguyên tắc “Dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, Nhân dân là trung tâm”. Những kỳ vọng đã được cụ thể hoá thông qua những nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới với khí thế, quyết tâm mạnh mẽ…

TP Hồ Chí Minh: khám bệnh miễn phí cho tất cả người cao tuổi

TP Hồ Chí Minh: khám bệnh miễn phí cho tất cả người cao tuổi

16 Sep, 06:07 PM

Kinhtedothi - Ngày 16/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai hoạt động khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi đến cuối năm 2025. Trong đó, người cao tuổi tại TP sẽ được khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 năm/lần, không phân biệt thường trú hay tạm trú.

Hà Nội phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm

Hà Nội phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm

16 Sep, 03:24 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Hà Nội.

Bệnh dại: nguy hiểm khôn lường, đừng chủ quan

Bệnh dại: nguy hiểm khôn lường, đừng chủ quan

16 Sep, 01:20 PM

Kinhtedothi - Ngày 16/9, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, bệnh dại là bệnh lây truyền từ động vật sang người do virus dại (Rhabdovirus), khi đã lên cơn dại là tử vong 100%. Do đó, người dân phải chủ động biện pháp phòng tránh, tuyệt đối không chủ quan với bệnh dại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ