Hà Nội: Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ chính trị nội bộ cho 200 cán bộ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ có 200 học viên là các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ các Đảng ủy cơ sở...

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, hôm nay, 27/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Phùng Khải Lợi chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 200 học viên là các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ các Đảng ủy cơ sở; cấp ủy viên cơ sở được phân công tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ; cán bộ giúp việc cấp ủy cơ sở về công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức T.Ư Đỗ Đức Trung giới thiệu những nội dung cơ bản về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới
Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức T.Ư Đỗ Đức Trung giới thiệu những nội dung cơ bản về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

Tại đây, các học viên được nghe Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức T.Ư Đỗ Đức Trung giới thiệu những nội dung cơ bản trong: Kết luận số 72-KL/TW ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/5/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW.

Đồng chí Đỗ Đức Trung cùng các học viên cũng đã trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ 
Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xác định và triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở.

Đồng chí Phùng Khải Lợi cũng yêu cầu các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác rà soát chính trị nội bộ, chủ động phát hiện vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở; phối hợp công tác thẩm tra, xác minh phục vụ công tác kết luận về tiêu chuẩn chính trị bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, đúng nguyên tắc. Song song đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan yếu tố nước ngoài đảm bảo chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tiễn; kịp thời quán triệt, cập nhật, cụ thể hóa các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước nhằm nâng cao hơn hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng chống nội gián; chủ động rà soát hoàn thiện quy trình, quy định quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm đồng bộ, liên thông, khoa học.