Hà Nội: Cách ly y tế tạm thời 12 hộ dân ngõ 64 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/7, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã ban hành Quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời 3 ngày từ số nhà 33 đến số nhà 51 (gồm 12 hộ dân), ngõ 64 Phan Đình Giót (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) để phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cùng phường Phương Liệt xử lý trong đêm

Lúc 0h ngày 18/7, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân nhận được thông tin từ Phòng khám tại 182 Lương Thế Vinh về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhà ở ngõ 64 Phan Đình Giót (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân); liên quan bệnh nhân Covid-19 ở địa chỉ 31 Hàng Mắm (quận Hoàn Kiếm). Trường hợp này tự đi xét nghiệm RT-PCR tại 182 Lương Thế Vinh và có kết quả dương tính.

Trong đêm 17/7, rạng sáng 18/7, quận Thanh Xuân đã xuất hiện 2 trường hợp F0 trên địa bàn, 1 trường hợp ở phường Nhân Chính, 1 trường hợp ở phường Phương Liệt. Ban Giám đốc Trung tâm Y tế quận đã tăng cường 2 đội phản ứng nhanh phối hợp với phường Phương Liệt thần tốc, quyết liệt, điều tra, truy vết khoanh vùng phong tỏa, cách ly y tế tạm thời nơi F0 sinh sống để điều tra dịch tễ.

Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực phong tỏa ngay trong đêm

Qua điều tra sơ bộ, liên quan đến bệnh nhân Covid-19 tại ngõ 64 Phan Đình Giót (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân), có 8 trường hợp F1, trong đó có 5 F1 thuộc quận Thanh Xuân (5 người trong cùng gia đình) và 3 F1 ở các quận khác (Đống Đa, Hoàng Mai và Long Biên). 10 trường hợp F2 đã đươc UBND phường phương Liệt ra Quyết định cách ly tại nhà.

Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã phối hợp với phường Phương Liệt lấy mẫu xét nghiệm 5F1 trên địa bàn, 59 mẫu liên quan trong khu vực phong tỏa. Đồng thời, chuyển F0 đi Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị và chuyển 5F1 đi cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì).

Quận Thanh Xuân thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời 3 ngày từ số nhà 33 đến số nhà 51 (gồm 12 hộ dân), ngõ 64 Phan Đình Giót

Cùng đó, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã xử lý khử khuẩn toàn bộ nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh nhà bệnh nhân. Gửi thông tin tới các quận liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý các trường hợp liên quan.

Ngày 18/7, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã ban hành Quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời 3 ngày (từ 8 giờ ngày 18/7 đến 8 giờ ngày 21/7) từ số nhà 33 đến số nhà 51 (gồm 12 hộ dân), ngõ 64 Phan Đình Giót (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) để phòng, chống dịch Covid-19.