Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho DN Thái Lan

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 22/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan Panyarak Poolthup nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã liên tục được củng cố, không ngừng phát triển trong những năm qua. Tính đến nay, Thái Lan là thị trường có số vốn đầu tư trực tiếp lớn thứ 10 vào Việt Nam. Trong đó có hơn 30 DN Thái Lan đang hoạt động đầu tư trên địa bàn Hà Nội.
Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho DN Thái Lan - Ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan Panyarak Poolthup.
Theo Đại sứ Panyarak Poolthup, sự kiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) hình thành vào cuối năm nay, sẽ tiếp tục mở ra cơ hội phát triển cho quan hệ thương mại song phương.  

Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ mong muốn sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Panyarak Poolthup sẽ tiếp tục đóng góp vào thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ hai Thủ đô Hà Nội – Bangkok.

Bên cạnh đó, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan của TP tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN Thái Lan tham gia đầu tư tại Hà Nội.

Bày tỏ vui mừng với Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Đại sứ Panyarak Poolthup chia sẻ, trong nhiệm kỳ kéo dài 2 năm qua, ông đã chứng kiến mối quan hệ gần gũi Thái Lan – Việt Nam cũng như sự phát triển mạnh mẽ của TP Hà Nội.

Theo đó, Đại sứ Thái Lan khẳng định, sau khi kết thúc nhiệm kỳ và nhận cương vị mới tại Bộ Ngoại giao Thái Lan, sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì đóng góp vào thúc đẩy đầu tư giữa hai nước, cũng như mối quan hệ hữu nghị hai bên, trong đó mối quan hệ Hà Nội - Bangkok đóng vai trò là nền tảng thiết yếu. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần