Hà Nội: Cán bộ cơ sở chung tay xây dựng những "khu dân cư văn minh"

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tại TP Hà Nội xuất hiện nhiều mô hình "khu dân cư văn minh", góp phần làm cho phố phường sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, trong đó có vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

Xây dựng “đô thị văn minh” từ những mô hình cụ thể

Chú trọng triển khai xây dựng và thực hiện những mô hình, chuyên đề mới trong thực hiện nhiệm vụ công tác, ngay đầu mỗi năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân đã sớm xây dựng kế hoạch duy trì, nhân rộng, xây dựng mới các mô hình điển hình tiêu biểu và xây dựng những tổ tự quản thực hiện các mô hình bám sát 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo đó, toàn quận Thanh Xuân đang duy trì 86 mô hình, điển hình tiêu biểu, như: “Con đường bích họa trong trật tự văn minh đô thị”; “Mỗi gia đình một bình cứu hỏa”; “Khu dân cư không có tụ điểm rác, chân rác, quảng cáo rao vặt”; “Đường, ngõ, hộ gia đình không rác với tiêu chí 1 đúng, 2 không, 2 thấy”; “Đoàn kết xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ”; “Lắp camera giám sát an ninh và vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn khu dân cư Ninh Mỹ”; “Ngõ phố nở hoa tại ngõ 1 và 55 Ngụy Như Kon Tum”... Đồng thời, duy trì, nhân rộng thực hiện 145 tổ tự quản ở 145 khu dân cư, tổ dân phố (TDP).

Nói về việc xây dựng khu dân cư văn minh, bà Lê Thị Lan, trú tại khu dân cư số 6 phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) cho hay: “Để thực hiện thành công mô hình xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở khu vực hồ Phương Liệt, chúng tôi thường xuyên dọn vệ sinh vào thứ Bảy hằng tuần, xóa tụ điểm rác phát sinh. Chúng tôi còn treo gần 100 chậu cây cảnh quanh hồ; hơn 10 cột điện, tủ điện được sơn vẽ tranh phù hợp cảnh quan; lắp 3 máy tập thể dục trị giá gần 30 triệu đồng và 10 ghế đá từ nguồn kinh phí xã hội hóa để phục vụ Nhân dân”.

Thực tế cho thấy, ban Công tác Mặt trận tại các khu dân cư tại phường Phương Liệt vào cuộc rất tích cực, nên một số mô hình đã mang lại hiệu quả cao. Trong đó, khu dân cư 11 là đơn vị làm điểm trên địa bàn quận về xây dựng khu dân cư văn minh. Chỉ sau 3 tháng tuyên truyền vận động, 100% gia đình ở đây đã trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy.

Đoàn viên thanh niên, sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng mô hình xây dựng ngõ, phố ''văn minh đô thị'' do Ban Công tác Mặt trận số 7 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) đăng ký thực hiện
Đoàn viên thanh niên, sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng mô hình xây dựng ngõ, phố ''văn minh đô thị'' do Ban Công tác Mặt trận số 7 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) đăng ký thực hiện

Tại quận Hoàn Kiếm, MTTQ Việt Nam quận cũng đang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 mô hình hoạt động tiêu biểu đã được khẳng định. Đó là mô hình phát huy vai trò của Tổ tự quản tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; vận động các tầng lớp Nhân dân trên các tuyến phố văn minh đô thị không lấn chiếm hè phố để kinh doanh buôn bán, sắp xếp để xe đúng quy định, thực hiện không xả rác bừa bãi, bỏ rác, đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định do Ban CTMT các tổ dân phố làm nòng cốt.

Song song đó là mô hình tuyên truyền vận động Nhân dân trong các khu phố cổ, số nhà đông hộ, các ngõ sâu trên địa bàn các phường, phối hợp Công ty Điện lực, Công an Hoàn Kiếm tự nguyện, bó gọn, thanh thải các đường dây không sử dụng, tự trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, đang tiếp tục triển khai mô hình xây dựng vườn hoa, cây sinh thái, thành lập các khu vui chơi sinh thái tại khu vực bãi ven bờ vở Sông Hồng tại địa bàn các phường Chương Dương, Phúc Tân nhằm tạo cảnh quan môi trường, chống tái lấn chiếm, xây dựng thành các điểm “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Không chỉ ở khu vực nội thành, tại nhiều huyện, MTTQ Việt Nam các cấp cũng xây dựng và triển khai thực hiện được nhiều mô hình, chuyên đề mới trong thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần làm sạch đẹp môi trường sống. Tiêu biểu tại huyện Mỹ Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trịnh Xuân Hương chia sẻ, MTTQ huyện đã chủ trì, phối hợp triển khai được không ít mô hình thiết thực, hiệu quả ở các địa bàn dân cư.

 

“Để duy trì thành công các mô hình xây dựng đô thị văn minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các phường, khu dân cư trong quá trình triển khai thực hiện. Chúng tôi cũng đã đề nghị MTTQ các phường kịp thời đánh giá chất lượng từng mô hình, hiệu quả hoạt động các tổ tự quản, để làm căn cứ biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm hay, mô hình sáng tạo, đồng thời tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo

Điển hình, MTTQ huyện Mỹ Đức đã phối hợp Hội LHPN huyện xây dựng mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”; triển khai trồng tuyến đường nở hoa “Xanh - Sạch - Đẹp” ở 125 thôn, TDP thuộc 22 xã, thị trấn; xây dựng mô hình phụ nữ chung tay xây dựng các nhà văn hóa “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; tổ chức thành lập và ra mắt mô hình phân loại rác thải tại xã Hồng Sơn, Phùng Xá, Hương Sơn và thị trấn Đại Nghĩa… Cùng với xây dựng nhiều mô hình điểm về phát triển kinh tế - xã hội, MTTQ huyện cũng đã phối hợp Hội Nông dân huyện xây dựng được các “hàng cây nông dân” tại thị trấn Đại Nghĩa, xã An Mỹ, xã Hương Sơn…

Nhân rộng những mô hình đã được cộng đồng ghi nhận

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đánh giá, việc Mặt trận các cấp tại các quận, huyện xây dựng và duy trì thành công những mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thể hiện mối quan hệ gắn bó, cầu nối khăng khít giữa chính quyền các cấp với Nhân dân. Với việc tích cực xây dựng các tiêu chí “đô thị văn minh”, thông qua hoạt động của Mặt trận gắn với các mô hình dân vận khéo, dân vận chính quyền đã và đang góp phần xây dựng bộ mặt đô thị của các địa phương nói riêng và Thủ đô nói chung ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại Hà Nội ngày càng xuất hiện nhiều mô hình ''khu dân cư văn minh'', góp phần làm cho phố phường sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, trong đó có vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở
Tại Hà Nội ngày càng xuất hiện nhiều mô hình ''khu dân cư văn minh'', góp phần làm cho phố phường sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, trong đó có vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

“Điển hình có thể thấy 86 mô hình, điển hình tiêu biểu và 145 tổ tự quản ở khu dân cư, TDP tại quận Thanh Xuân hưởng ứng CVĐ này đã được xây dựng, triển khai bám sát tiêu chí rõ ràng; kết quả đạt được cộng đồng ghi nhận, có tính bền vững, cho thấy có thể nhân rộng triển khai ở các địa bàn quận, huyện khác. Khi đã có sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, có tên tuổi và địa chỉ cụ thể, những mô hình này cần được tiếp tục quyết tâm thực hiện thật tốt”- bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Song song đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp tại các quận, huyện bên cạnh quan tâm tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, cần chú trọng tiếp tục xây dựng nhiều mô hình của Mặt trận xung quanh công tác đảm bảo văn minh đô thị, tự quản ở cộng đồng dân cư; phòng chống cháy nổ, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống… Những hoạt động này cần được thể hiện rõ trong quy ước của tổ dân phố, của địa bàn dân cư.