Hà Nội: Cán bộ, người dân ủng hộ, đồng thuận cao với phương án sắp xếp cấp xã
Kinhtedothi - Hết ngày 21/4, các quận, huyện, thị xã trên toàn TP Hà Nội đã hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân đối với phương án sắp xếp từ 526 còn 126 đơn vị hành chính (ĐVHC) cơ sở trên địa bàn, cho thấy đã đạt kết quả rất cao cả về tỷ lệ lấy ý kiến cũng như tỷ lệ người dân đồng thuận với phương án sắp xếp và tên gọi ĐVHC mới.
Ghi nhận thực tế thấy rõ, thành công này là kết quả cộng hưởng từ cách làm bài bản, khoa học, linh hoạt; sự thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự phân công rõ người rõ việc trong cán bộ, công chức và đặc biệt có sự vào cuộc rất tích cực, trách nhiệm, không quản khó khăn của đội ngũ cán bộ cơ sở.
Chính quyền chủ động, người dân tin tưởng
Không đợi đến ngày 19/4 khi Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã của TP để thực hiện lấy ý kiến Nhân dân và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp, các quận nội thành trước đó đã chủ động vào cuộc khẩn trương chỉ đạo triển khai chuẩn bị công tác phát phiếu lấy ý kiến Nhân dân trên toàn địa bàn về phương án sắp xếp và tên gọi ĐVHC mới.
Ngay cuối chiểu 18/4, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức cuộc họp gấp với toàn bộ lãnh đạo các phòng, ban, UBND phường thuộc quận để triển khai dự kiến phương án sắp xếp ĐVHC phường. Tại đây, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung quán triệt rõ, các phòng, ban, 15 phường phải triển khai thực hiện khẩn trương và nghiêm túc đối với chủ trương chung trong công tác sắp xếp ĐVHC phường. Yêu cầu "vừa chạy vừa xếp hàng" nên cần có thống nhất cao về quan điểm, nhận thức, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình để tạo được đồng thuận cao nhất.

Những ngày cuối tuần qua dù thời tiết nắng nóng, các cán bộ địa bàn dân cư số 8 phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) vẫn miệt mài đến các hộ gia đình tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở trên địa bàn quận
Khảo sát chung trong khu vực nội thành, cán bộ cơ sở và người dân đều nhận thức đúng đắn về chủ trương của Nhà nước trong công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy, cũng bởi các phường đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong mọi cuộc họp và nhiều hình thức như trang TTĐT, nhóm zalo của phường, của các tổ trưởng TDP... Đồng thời, phân công rõ mỗi cán bộ phường theo dõi các TDP đều phải bám sát các cán bộ cơ sở từ khi triển khai đến khi hoàn thành 100% việc lấy ý kiến, khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ngay.
Thực tế tại nhiều tổ dân phố (TDP) trên toàn địa bàn các quận, các tổ công tác lấy ý kiến làm việc rất tích cực. Thời gian lấy ý kiến cử tri đúng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, trong điều kiện thời tiết nắng nóng; với đặc thù của nhiều hộ gia đình, cán bộ cơ sở phải đi lại nhiều lần mới gặp được người đại diện lấy ý kiến… Tuy nhiên, những bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban CTMT, người đại diện có uy tín trong Nhân dân đã không quản ngại khó khăn vất vả, sẵn sàng làm việc đến tận 22-23h để sớm hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân.
Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT của TDP số 4 phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) Ngô Thị Vân Anh chia sẻ, ngay từ đầu chiều 19/4, tổ đã chia làm 6 nhóm đi đến các địa bàn để trực tiếp phát phiếu lấy ý kiến đại diện các hộ gia đình, do cố gắng làm cả trong buổi tối nên đến gần 22h ngày 19/4 đã hoàn thành 100% công việc. Nguyễn Du là phường đầu tiên trong 15 phường thuộc quận Hai Bà Trưng từ 11h sáng 20/4 đã hoàn thành 100% việc lấy ý kiến, trong đó với phương án sắp xếp và tên gọi ĐVHC cơ sở mới là “phường Hai Bà Trưng” đều đạt 99,36% cử tri đồng ý.
Đến cuối chiều 21/4, quận Hai Bà Trưng đã thực hiện lấy được 80.257 phiếu ý kiến, đạt tỷ lệ 99,39% tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trên toàn quận, trong đó 98,94% ủng hộ phương án sắp xếp và 98,97% ủng hộ tên gọi mới của 3 ĐVHC cơ sở. 11/15 phường đã đạt 100% việc lấy phiếu, phường Đồng Nhân đạt tỷ lệ đồng ý cao nhất (99,98%).

Tại các địa bàn dân cư thuộc quận Thanh Xuân, người dân phấn khởi, đồng thuận cao với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở
Tương tự quận Hai Bà Trưng, tại một địa phương khác cũng là quận lõi, đông dân của Hà Nội là quận Đống Đa, chỉ đến 10h ngày 21/4 toàn bộ 329/329 TDP đã hoàn thành việc phát phiếu và kiểm phiếu, trong đó đã thu về 99,9% số phiếu. Đặc biệt, tỷ lệ cử tri đồng ý với phương án sắp xếp đạt 99,84% và đồng ý với tên gọi ĐVHC mới đạt 99,82%. Trong số các phường thuộc quận, phường Láng Thượng đã hoàn thành toàn bộ việc lấy ý kiến Nhân dân từ 15h ngày 20/4, với tỷ lệ 100% người dân đồng thuận.
Đối với quận Ba Đình, với phương án tên gọi 3 ĐVHC mới là Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, đến cuối chiều 21/4, đã có 99,4% trong tổng số cử tri đại diện hộ gia đình được lấy ý kiến trên địa bàn quận đã đồng thuận. Tỷ lệ người dân đồng thuận với phương án sắp xếp ĐVHC cơ sở cũng đạt tới 99,07%.
Đáng chú ý, ghi nhận cho thấy, người dân đã nắm được chủ trương chung qua các phương tiện truyền thông, cuộc họp của phường, của TDP, tuyên truyền của cán bộ cơ sở..., nên khi các nhóm đến phát phiếu và tuyên truyền cho họ về phương án chi tiết, bản đồ địa giới và ý nghĩa của tên ĐVHC mới thì đại đa số đều tích vào “đồng ý” ngay. Người dân bày tỏ phấn khởi, ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và tin tưởng cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sắp xếp ĐVHC lần này sẽ đem lại bộ máy hành chính thực sự phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân…
Trước đó, ngay từ cuộc họp triển khai của các UBND phường về nội dung sắp xếp ĐVHC cơ sở trên địa bàn quận, 100% cán bộ cơ sở đã bày tỏ thống nhất, không có ý kiến trái chiều.
Bà Nguyễn Nguyệt Nga (phường Khương Đình) cho hay, cả gia đình bà đồng ý với phương án sắp xếp, tổ chức lại và tên gọi của ĐVHC mới sau sắp xếp. Việc lấy ý kiến rất dân chủ, người dân nắm được thông tin cụ thể. Việc đặt tên các ĐVHC cơ sở cũng thể hiện sự hợp lý, phù hợp với văn hoá - truyền thống của lịch sử địa phương.

Với những địa bàn đặc thù như khu vực ngoài đê, đơn cử tại quận Hoàng Mai, khi được khảo sát ý kiến, không chỉ người dân ngoài đê của phường Lĩnh Nam mà các hộ dân ngoài đê các phường Thanh Trì, Trần Phú… cũng đều bày tỏ, việc TP lập các ĐVHC cơ sở Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai hiện nay) và Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm hiện nay) là việc cần thiết. Bởi, điều này giúp cho quy hoạch sông Hồng trở thành trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian văn hóa di sản, du lịch và dịch vụ, kết nối vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng sớm thành hiện thực.
Là quận đông dân nhất Hà Nội với trên 532.000 người, 121.011 hộ dân, quận Hoàng Mai đã đạt tỷ lệ 99,6% đại diện các hộ dân trên địa bàn tham gia góp ý về việc sắp xếp, đặt tên các ĐVHC cơ sở và 99,12% số hộ đồng ý với phương án sắp xếp.
Thống kê sơ bộ, các quận tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp và tên gọi ĐVCH cơ sở đều đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; nhiều phường đã lấy ý kiến đạt 100%, với 99,99% đại diện hộ gia đình đồng tình với phương án TP ban hành.
Người dân phấn khởi, ủng hộ với tỷ lệ cao
Không chỉ ở khu vực nội thành, việc lấy ý kiến Nhân dân đối với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã cũng được các huyện ngoại thành Hà Nội tổ chức bài bản, linh hoạt, đạt kết quả nổi bật là đại đa số người dân đồng tình, ủng hộ với phương án sắp xếp và tên gọi của ĐVHC các xã mới sẽ hình thành. Tất cả các xã đã thành lập các tổ lấy ý kiến Nhân dân ở từng thôn, TDP. Việc phát phiếu và thu hồi phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm minh bạch.

Tại huyện Thường Tín, Nhân dân các xã cơ bản đều có chung quan điểm, việc tinh gọn tổ chức bộ máy, không tổ chức cấp huyện góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo không gian phát triển cho địa phương một cách tốt nhất
Ngay từ 7h sáng, ông Nguyễn Văn Tường ở thôn Đĩnh Tú (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) đã hồ hởi đại diện cho gia đình hoàn thành việc lấy ý kiến về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã. “Do được thông tin tuyên truyền từ trước, tôi thấy phương án sắp xếp các xã nhỏ thành xã lớn và bỏ trung gian cấp huyện là chủ trương đúng, trúng của Đảng và Nhà nước. Sau này, mọi thủ tục của người dân được giải quyết nhanh hơn, chính quyền sát dân hơn, nghe được tiếng nói của người dân để phát triển kinh tế hiệu quả hơn", ông Tường bày tỏ.
Còn theo Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trung Hòa (huyện Chương Mỹ) Đỗ Văn Viện, việc sắp xếp ĐVHC cấp xã nhằm tinh giản bộ máy, không ảnh hưởng đến đời sống người dân, tạo cơ hội cho địa phương phát triển mạnh mẽ hơn khi có không gian rộng hơn, thuận lợi hơn cho việc quy hoạch...
Tại thị xã Sơn Tây, ghi nhận cho thấy hầu hết người dân phường Phú Thịnh đều ủng hộ phương án sắp xếp, nhất là tên gọi ĐVHC cơ sở Sơn Tây đúng với ý nghĩa lưu giữ dấu ấn văn hóa, lịch sử của vùng đất cổ với danh xưng 556 năm, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa - lịch sử của vùng đất xứ Đoài xưa.
Đối với huyện Thường Tín, việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân cũng được 100% xã khẩn trương tổ chức thực hiện nhằm phát huy tính dân chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, nhiều góp ý quý báu đã được các cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp thu và tổng hợp để báo cáo huyện, làm cơ sở hoàn thiện phương án sắp xếp ĐVHC bảo đảm tính hiệu quả cao nhất.
Đánh chú ý, Nhân dân các xã cơ bản đều có chung quan điểm, việc tinh gọn tổ chức bộ máy, không tổ chức cấp huyện là quyết định lịch sử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo không gian phát triển cho địa phương một cách tốt nhất. “Tôi đồng tình với việc đặt tên các xã mới nêu trong phương án (Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân), đã thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử, góp phần gìn giữ bản sắc địa phương”, ông Nguyễn Trung Kiên - công dân thôn Vĩnh Mộ, xã Nguyễn Trãi chia sẻ.

Người dân huyện Quốc Oai đồng tình cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng và Nhà nước
Tai một địa bàn xa xôi khác là huyện Phúc Thọ, đến cuối chiều 21/4 trên toàn huyện cũng đã đạt số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu là 49.874 người, trong đó 49.645 phiếu đồng ý với phương án sắp xếp ĐVHC cơ sở, đạt tỷ lệ 99,54%. Đối với tên gọi ĐVHC mới theo phương án, số phiếu đồng ý là 49.321, đạt tỷ lệ 98,89%. Việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân được huyện thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.
Còn theo lãnh đạo UBND xã Đồng Trúc (huyện Thạch Thất), thực hiện kế hoạch lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, đến cuối buổi sáng 20/4, xã đã hoàn thành việc phát và thu phiếu ý kiến đối với toàn bộ 1.922 hộ dân, với gần 100% bày tỏ đồng thuận với chủ trương sáp nhập các xã.
Thực tế tại khu vực ngoại thành, những ngày cuối tuần qua dù thời tiết vào đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè 2025, nhiều địa bàn thôn, làng có diện tích lớn, nhưng thành viên các tổ lấy ý kiến Nhân dân vẫn miệt mài đến từng gia đình xin ý kiến về chủ trương sắp xếp ĐVHC. Hầu hết người dân rất phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng và Nhà nước và TP, với tỷ lệ đồng tình rất cao, trong đó có những địa phương có 100% người dân đồng thuận ủng hộ.
Đại đa số cử tri khu vực nông thôn Hà Nội đã đồng tình, ủng hộ với chủ trương của Đảng và Nhà nước, song với đặc thù có những địa bàn rộng, đường xá chưa thực sự phát triển, nhiều người dân đề nghị sau khi các xã sáp nhập, các ngành chức năng cân nhắc bố trí trụ sở ĐVHC bảo đảm việc đi lại thuận tiện cho công dân trong thực hiện thủ tục hành chính.
Cùng đó, nhiều người dân tại các địa bàn dân cư, TDP trên toàn TP mong muốn việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách, đơn giản hóa; các trung tâm phục vụ hành chính công tại các ĐVHC cơ sở sau này bố trí đủ cán bộ công chức tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết những giấy tờ liên quan do thay đổi đại giới hành chính được nhanh gọn, thuận lợi nhất.
Trích dẫn
Ngày 17/4, UBND TP Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 02/HD-UBND về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và thông qua HĐND các cấp về sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó nêu rõ: Các tổ lấy ý kiến Nhân dân có trách nhiệm nhận phiếu lấy ý kiến hoàn thành chậm nhất ngày 21/4/2025; UBND cấp xã tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn gửi đến UBND quận, huyện, thị xã (qua Phòng Nội vụ); thời gian hoàn thành trong ngày 22/4/2025.
Căn cứ kết quả lấy ý kiến nhân dân, UBND xã, thị trấn tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân trình HĐND xã, thị trấn xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ); thời gian thực hiện chậm nhất ngày 24/4/2025.
UBND cấp huyện tổng hợp ý kiến Nhân dân trên địa bàn và kết quả kỳ họp HĐND xã, thị trấn; chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND cấp huyện ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn; tổng hợp kết quả báo cáo UBND TP (qua Sở Nội vụ); thời gian thực hiện chậm nhất trong ngày 26/4/2025.
Căn cứ kết quả lấy ý kiến cử tri; kết quả kỳ họp HĐND cấp xã, cấp huyện, UBND TP tổng hợp kết quả, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện phương án, đề án và hồ sơ có liên quan; hoàn thành trong ngày 27/4/2025.
UBND TP tổng hợp, báo cáo Đảng ủy UBND TP xem xét trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp cơ sở mới; hoàn thành trong ngày 28/4/2025.
UBND TP hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND TP thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cơ sở mới, hoàn thành trong ngày 29/4/2025; từ đó tổng hợp, hoàn thiện đề án và hồ sơ trình Chính phủ, UBTV Quốc hội theo quy định, hoàn thành trước ngày 1/5/2025.

Sở Nội vụ Hà Nội sẽ đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính
Kinhtedothi-Sở Nội vụ Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại vào sáng 26/4/2025 tại trụ sở Sở Nội vụ, trong đó có trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Quận Hai Bà Trưng đạt kết quả cao ngay trong ngày đầu lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp phường
Kinhtedothi-Thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến người dân đối với phương án sắp xếp ĐVHC cơ sở trên địa bàn, đến cuối chiều 19/4 đa số phường đạt tỷ lệ trên 50%, nhiều phường đạt kết quả cao.
Quận Hai Bà Trưng: lấy ý kiến về sắp xếp phường, cán bộ cơ sở làm việc không kể ngày đêm
Kinhtedothi-Sự thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo, phân công rõ người rõ việc trong cán bộ, công chức từ quận đến các phường; nhất là sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, đã tạo nên kết quả cao trong việc lấy ý kiến Nhân dân đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở tại quận Hai Bà Trưng.