Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Cảnh giác thủ đoạn kẻ lạ dụ trẻ em hút thuốc lá điện tử

Kinhtedothi – Nhiều trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm mới xuất hiện, đó là việc kẻ lạ dụ trẻ em dùng thuốc lá điện tử.
Hà Nội xuất hiện một số đối tượng mang thuốc lá điện tử đến mời gọi trẻ em sử dụng (Ảnh minh họa)
Hà Nội xuất hiện một số đối tượng mang thuốc lá điện tử đến mời gọi trẻ em sử dụng (Ảnh minh họa)

Theo các nhà trường, đây là nội dung thông báo của Công an quận Hoàn Kiếm gửi các cơ sở giáo dục.

Thông báo nêu rõ: “Trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay đã xuất hiện một số đối tượng mang thuốc lá điện tử đến mời gọi trẻ em sử dụng với chiêu trò rủ thêm người hút sẽ được tặng tiền.

Việc dụ dỗ học sinh này tuy mới chỉ diễn ra ở khu vực ngoài trường học nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho học sinh.

Công an quận Hoàn Kiếm thông báo và  đề nghị các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo cho phụ huynh học sinh để quan tâm nhắc nhở các con nêu cao cảnh giác; các con không nhận bất kỳ đồ vật nào từ người lạ, nhất là đồ ăn, hút, ngửi.

Nếu có trường hợp nghi vấn nào xuất hiện ở khu vực gần cổng trường, rất mong nhận được sự thông báo của nhà trường cho cơ quan công an”.

Sau khi nhận được thông tin trên, các trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã lập tức gửi thông báo đến các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, đề nghị các thầy cô giáo gửi và phổ biến nội dung này đến phụ huynh; mặt khác cũng tiếp tục tuyên truyền, làm công tác tư tưởng với học sinh để nâng cao cảnh giác.

Nhà giáo Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Hoàn Kiếm) cho biết: Nhà trường đã triển khai các nội dung thông báo đến học sinh các lớp cũng như hội nhóm phụ huynh của toàn trường. Các nội dung phòng ngừa, tuyên truyền pháp luật, cảnh giác trước đối tượng lạ mặt hoặc các cuộc gọi từ người không quen nhằm mục đích lừa đảo… vẫn được nhà trường thường xuyên phổ biến, cập nhật.

Trước tình hình phức tạp của hoạt động tội phạm, nhất là chiêu thức lừa đảo tinh vi qua điện thoại xảy ra thời gian gần đây, Trường THCS Nguyễn Du luôn cố gắng lan tỏa thông tin để hạn chế các sự việc đáng tiếc xảy ra.

Tích cực tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh phối kết hợp trong công tác quản lý học sinh, mặt khác tăng cường đảm bảo an ninh ngoài khu vực cổng trường là cách làm được Trường Tiểu học Tràng An (Hoàn Kiếm) đã và đang thực hiện.

“Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan công an quận, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng ngừa tới học sinh, phụ huynh”- Nhà giáo Trần Thị Bích Liên- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An chia sẻ.

Thời gian gần đây, tại Hà Nội cũng như trên nhiều địa phương cả nước xuất hiện các loại tội phạm lừa đảo qua điện thoại với thủ đoạn “con đang cấp cứu”, “con nợ tiền hàng” hoặc người thân bị tai nạn và nhờ đến đón...nhằm mục đích lừa đảo, bắt cóc trẻ em.

Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, các đơn vị chức năng và nhà trường đã đồng loạt phát đi thông tin nhận diện về thủ đoạn phạm tội của các đối tượng để phụ huynh và học sinh nâng cao cảnh giác, tránh sập bẫy lừa đảo.

Ngoài công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm thì phòng chống thuốc lá điện tử trong môi trường học đường cũng là một trong những nội dung được ngành GD&ĐT lưu ý thực hiện trong kế hoạch giáo dục. Đầu tháng 12/2022, 7 học sinh Trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phải đi cấp cứu do hút thử thuốc lá điện tử khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam và Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Tập huấn thí điểm sử dụng Tài liệu truyền thông về phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) đối với học sinh phổ thông.

Sau buổi tập huấn, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng gửi tài liệu đến các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã yêu cầu nghiêm túc thực hiện, quán triệt các nhà trường không để xảy ra các sự việc đáng tiếc liên quan đến thuốc lá điện tử trong trường học.

 

 

 

Bộ GD&ĐT: Chiêu lừa “con cấp cứu”, 14 phụ huynh mất gần tỷ đồng

Bộ GD&ĐT: Chiêu lừa “con cấp cứu”, 14 phụ huynh mất gần tỷ đồng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ