Hà Nội: Cảnh sát cứu thoát 3 người trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 11/3 tại căn nhà số 11, ngách 88/1/1 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra cháy.
Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra cháy.

Thời điểm xảy ra cháy, có 3 người trong gia đình đang mắc kẹt bên trong. Các hộ dân liền kề nghe thấy tiếng nổ và phát hiện cột khói, lửa từ nhà dân số 11 Ngách 88/1/1 Giáp Nhị nên đã đã hô hoán mọi người dập lửa đồng thời gọi điện thoại báo cháy tới trung tâm 114.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 đã điều động 1 xe máy chữa cháy, 4 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng hơn 30 CBCS cán bộ chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hoàng Mai và Đội Chữa cháy và CNCH – Khu vực số 5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an TP Hà Nội tới hiện trường chữa cháy, CNCH.

Thời điểm xảy ra cháy, có 3 người trong gia đình đang mắc kẹt bên trong.
Thời điểm xảy ra cháy, có 3 người trong gia đình đang mắc kẹt bên trong.
Cháu bé được cứu thoát khỏi đám cháy.
Cháu bé được cứu thoát khỏi đám cháy.
Hà Nội: Cảnh sát cứu thoát 3 người trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng - Ảnh 1

Ngay khi có mặt tại hiện trường, đám cháy đã phát triển lan ra toàn bộ ngôi nhà, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, phối hợp với lực lượng Công an phường Thịnh Liệt cùng người dân dập tắt đám cháy. Đồng thời, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa 3 người trong gia đình đang mắc kẹt trong nhà gồm ông Sái Văn Tuynh (sinh năm 1987) và 2 con nhỏ là cháu Sái Vũ Liên Hương (sinh năm 2015), Sái Đức Minh Tâm (sinh năm 2018) xuống nơi an toàn.

Người phụ nữ vỡ òa khi chồng con được cứu thoát khỏi đám cháy.
Người phụ nữ vỡ òa khi chồng con được cứu thoát khỏi đám cháy.
Phút nghỉ ngơi của các chiến sỹ cảnh sát PCCC sau khi vụ hỏa hoạn được dập tắt.
Phút nghỉ ngơi của các chiến sỹ cảnh sát PCCC sau khi vụ hỏa hoạn được dập tắt.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn cao 3 tầng với diện tích khoảng 60 m2/tầng. Cảnh sát cho hay, bước đầu xác định ngọn lửa xuất phát tại tầng một ngôi nhà và lan lên các tầng phía trên với chất cháy chủ yếu là các thiết bị máy in, máy photo và vật dụng gia đình. Ngọn lửa được khống chế sau khoảng 30 phút. Nhiều đồ đạc, máy móc trong gia đình này bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Hoàng Mai làm rõ.

Đọc tiếp