Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội - cầu nối hợp tác, sáng tạo của các nữ trí thức quốc tế

Kinhtedothi - Qua 2 ngày tổ chức tại Hà Nội, Hội nghị INWES-APNN 2024 trở thành diễn đàn quan trọng để kết nối những nữ trí thức khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hứa hẹn mở ra thời kỳ mới cho sự tham gia của nữ giới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Ngày 5/10, Hội nghị thường niên Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (INWES-APNN) 2024 đã tổ chức phiên bế mạc tại Trung tâm Đổi mới và sáng tạo Quốc gia (NIC) ở thủ đô Hà Nội.

Tham dự sự kiện có GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự của Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh vai trò then chốt của INWES-APNN trong việc kết nối và phát triển cộng đồng nữ khoa học gia, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch danh dự của Hội Nữ trí thức Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị INWES-APNN 2024. Ảnh: Hoàng Toàn

Theo GS.TS Nguyễn Thị Doan, việc đăng cai tổ chức Hội nghị INWES-APNN 2024 là một thành công lớn của Hội Nữ trí thức Việt Nam, Không chỉ là minh chứng rõ ràng về sự năng động, sáng tạo và tầm nhìn của Hội, sự kiện còn góp phần cho việc triển khai Nghị quyết 45- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

"Sự thành công của Hội nghị không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế về lĩnh vực khoa học và công nghệ, mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nước", bà Nguyễn Thị Doan khẳng định. 

Các đại biểu tham gia báo cáo tại 2 Hội nghị khoa học chuyên đề thuộc khuôn khổ INWES-APNN 2024 được vinh danh tại phiên bế mạc. Ảnh: Hoàng Toàn

Cũng tại hội nghị, TS. Sarah Peers - Chủ tịch INWES, nhấn mạnh mạng lưới là cầu nối hiệu quả, giúp các nhà khoa học và kỹ sư nữ truyền tải ý kiến, kiến nghị của mình đến các lãnh đạo cấp cao trong khu vực và các tổ chức quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo và quyết định của phụ nữ trong lĩnh vực STEM, một vấn đề đã được thảo luận sâu rộng tại các hội nghị chuyên đề chiều 4/10.

TS. Sarah Peers cũng bày tỏ mong muốn phụ nữ sẽ tham gia tích cực hơn nữa vào mạng lưới các nhà khoa học, Để đạt được mục tiêu này, bà cho rằng việc chia sẻ các dự án nghiên cứu đang thực hiện là vô cùng cần thiết. Nhờ đó, các nhà khoa học nữ có thể kêu gọi đầu tư, tìm kiếm sự hỗ trợ và hợp tác để phát triển, nhân rộng các dự án của mình.

TS. Sarah Peers, Chủ tịch INWES, phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị INWES-APNN 2024. Ảnh: Hoàng Toàn

Trong khuôn khổ Hội nghị, 11 quốc gia/vùng lãnh thổ lần lượt báo cáo về những hoạt động nổi bật, thành tựu đạt được và thách thức gặp phải trong năm qua. Ban lãnh đạo INWES - APNN đã thảo luận về các vấn đề quan trọng của mạng lưới, bao gồm chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động trong tương lai và phương thức tăng cường hợp tác giữa các thành viên.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã thông qua Tuyên bố Hà Nội nhằm thể hiện tầm nhìn và quyết tâm mạnh mẽ của các thành viên INWES-APNN trong việc thúc đẩy sự tham gia, đóng góp của phụ nữ trong khoa học và công nghệ để hướng tới sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Hàn Quốc đã được chọn là nước đăng cai tổ chức Hội nghị INWES-APNN 2025, hứa hẹn tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới quan trọng này.

Đại biểu Hàn Quốc nhận cờ đăng cai Hội nghị INWES-APNN 2025. Ảnh: Hoàng Toàn

Hội nghị INWES-APNN 2024 khép lại với nhiều kết quả tích cực, để lại ấn tượng sâu sắc về sự hợp tác và tinh thần đoàn kết của các nhà khoa học nữ trong khu vực. Sự kiện không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, hướng tới sự phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ quốc tế (INWES) ra đời năm 2002 dưới sự bảo trợ của UNESCO, trong khi đó tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương gồm 15 nước/vùng lãnh thổ gồm: Australia, Bangladesh, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Nepal,Philippines, Sri Lanka, Indonesia, Singapore, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của Nữ trí thức Việt Nam

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của Nữ trí thức Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo hộ công dân tại Myanmar: người vi phạm pháp luật ở nước ngoài phải tự chi trả chi phí hồi hương

Bảo hộ công dân tại Myanmar: người vi phạm pháp luật ở nước ngoài phải tự chi trả chi phí hồi hương

17 May, 04:11 PM

Liên quan đến việc đưa công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, ông Lương Thanh Quảng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), đã chia sẻ với báo giới về phương án tiếp nhận công dân. Theo thông tin từ phía Myanmar, nhiều công dân Việt Nam được cho là người nhập cư và lao động bất hợp pháp, buộc phải rời khỏi nước này.

Việt Nam - Thái Lan ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam - Thái Lan ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

16 May, 08:56 PM

Kinhtedothi - Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, hai bên đã ra Tuyên bố chung, khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác toàn diện và đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra

15 May, 08:05 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan từ ngày 15-16/5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ