KTĐT - Chủ đầu tư khu đô thị Xa La vừa quyết định tung ra thị trường hai tổ hợp chung cư Đại Thanh, Thanh Trì với mức giá 10 triệu đồng/m2. Đây là mức giá bán thấp nhất hiện nay.
Cuối tháng 9 vừa qua chủ đầu tư tung bán tòa CT10A giai đoạn 2 với hạ nhẹ từ 13 triệu đồng/m2. Đến nay, chủ dự án tiếp tục công bố chính sách giảm giá bán căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích từ 36,16m2, 38,48m2, 47,31m2 tại khu CT10 chung cư Đại Thanh.
Theo đó, các căn hộ này được chủ đầu tư bán ra với giá 10 triệu đồng/m2, giảm 3- 4 triệu đồng/m2 so với các đợt bán trước đó. Với mức giá này, giá trị mỗi căn hộ dao động từ 360 triệu đồng – 470 triệu đồng/căn.
Như vậy, đây là thứ 3 trong năm 2012 tổ hợp chung cư Đại Thanh giảm giá bán căn hộ. Đây cũng là mức giá hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay và được đánh giá là rẻ hơn rất nhiều so với giá nhà thu nhập thấp. Đặc biệt, với diện tích căn hộ khá nhỏ, đây là lựa thích hợp với nhiều người có nhu cầu về nhà ở. Tòa nhà CT10A với tổng số lượng căn hộ khoảng 600 căn. Dự án đang được triển khai thi công xây dựng phần móng, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2014. Dự án chung cư Đại Thanh thuộc khu đô thị mới Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Đông, HN cạnh cầu Tó gần đô thị mới Xa La. Dự án do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.
Kinhtedothi - TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển đô thị theo chiều sâu, khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, mật độ dân cư gia tăng nhanh và mô hình đô thị buộc phải tái cấu trúc để thích nghi. Trong bối cảnh đó, bất động sản không còn được nhìn nhận thuần túy qua khả năng tăng giá, mà ngày càng được đánh giá dựa trên giá trị sử dụng thực, khả năng tạo dòng tiền và mức độ chống chịu trước biến động thị trường.
Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 dự án nhà ở trước ngày 19/1, với quy mô 5.568 căn, gồm: nhà ở an sinh xã hội (ASXH) khu 3 Định Hòa (1.178 căn); nhà ở ASXH khu 4 Định Hòa (3.190 căn) và khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 (1.200 căn).
Kinhtedothi - Năm 2025, thị trường bất động sản Khánh Hòa ghi nhận hơn 60.000 giao dịch, tổng giá trị ước đạt trên 42.000 tỷ đồng, phản ánh sức cầu đáng kể trong bối cảnh kinh tế - xã hội và khung khổ pháp lý có nhiều thay đổi.
Kinhtedothi - Việc UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) đợt 1 giai đoạn 2026 – 2030, với quy mô khoảng 120.000 căn hộ, được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển NƠXH, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu cần tháo gỡ kịp thời những “nút thắt” đã tồn tại nhiều năm qua.
Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND quy định phân cấp và bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định được ban hành nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các nghị định của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực xây dựng.