Hà Nội: Cháy lớn khu rừng ở Sóc Sơn, hàng trăm người nỗ lực dập lửa

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đám cháy rừng được xác định tại điểm cao 292 thuộc thôn Lương Đình và Phúc Xuân, khu vực cạnh trường bắn Sóc Sơn (Hà Nội). Nhận được thông tin, hàng trăm người bao gồm người dân, lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội đóng trên địa bàn tham gia chữa cháy.

 Đám cháy được xác định xảy ra là khu rừng trồng.
Thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội), khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2/1/2020 người dân và chính quyền xã Bắc Sơn (Sóc Sơn – Hà Nội) phát hiện đám cháy rừng tại Điểm cao 292 thuộc thôn Lương Đình và Phúc Xuân, khu vực cạnh trường bắn Sóc Sơn.
Theo đó, địa điểm cháy được xác định tại khu vực rừng trồng các loại cây: thông, bạch đàn, keo… trên đỉnh núi. Khu vực xảy ra hỏa hoạn cách xa khu dân cư.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã Bắc Sơn về đám cháy rừng tại Điểm cao 292 thuộc các thôn: Lương Đình và Phúc Xuân, khu vực cạnh Trường bắn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn đã kích hoạt toàn bộ nhân lực, vật lực phòng cháy chữa cháy rừng theo phương án "4 tại chỗ".

Đến hiện trường, hàng trăm người bao gồm người dân, lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội đóng trên địa bàn tham gia chữa cháy. Với nỗ lực của các lực lượng, đến khoảng 22 giờ 35 phút ngày 2/1 đám cháy cơ bản đám cháy đã được khoanh vùng, khống chế.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Thành - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn,  đám cháy được xác định trên đỉnh núi, cách khá xa khu dân cư. Khu vực bị cháy là rừng trồng các loại cây: Thông, bạch đàn, keo… thuộc quyền quản lý của UBND huyện Sóc Sơn. Mặc dù đám cháy được phát hiện kịp thời nhưng do địa hình hiểm trở, cách xa khu dân cư nên việc thực hiện các công việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Do khu vực bị cháy cao, có gió thổi mạnh khiến việc dập lửa khó khăn, đám cháy đã lan sang một phần nhỏ diện tích rừng thuộc xã Minh Trí. Tuy vậy, với sự vào cuộc của nhiều lực lượng, sau hơn 6 giờ quyết liệt chữa cháy rừng, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, không để lây lan sang rừng phòng hộ.

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.