Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng gỗ rộng hàng nghìn mét vuông ở Hoài Đức

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Giữa buổi trưa tại xưởng gỗ ở địa bàn xã Vân Canh, huyện Hoài Đức bất ngờ bốc cháy. Khói, lửa bốc lên dữ dội và nhanh chóng đã bao trùm toàn bộ dãy nhà xưởng rộng hàng nghìn m2.

 Hiện trường vụ cháy.
Theo đó, vào khoảng 12 giờ 25 phút ngày 5/1 một kho xưởng gỗ bất ngờ phát cháy tại địa bàn thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức. Khói và lửa bốc lên dữ dội và nhanh chóng đã bao trùm toàn bộ dãy nhà xưởng và nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của nhà dân lân cận. Phát hiện cháy, người dân hô hoán cứu nạn, dập lửa và thông báo tin cháy cho cơ quan chức năng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã triển khai máy bơm chữa cháy và tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đồng thời báo cho lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp.
 Lửa bốc cháy dữ dội bên trong nhà xưởng.
 Các lực lượng đến hiện trường phối hợp dập lửa.
Tiếp nhận thông tin từ trung tâm chỉ huy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Hoài Đức đã điều động phương tiện, CBCS đến làm nhiệm vụ. Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng tại cơ sở tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Hoài Đức đã triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn cháy lan, chữa cháy.
Nơi xảy ra cháy chứa nhiều gỗ ép, gỗ ván cho nên đám cháy đã bùng phát nhanh chóng, tàn tro tạo khói mù mịt khiến lực lượng làm nhiệm vụ rất khó khăn, vất vả tiếp cận khống chế. Nhiều cấu kiện kho xưởng bằng khung sắt mái tôn đã bị lửa nung nóng làm sập đổ, gây cản trở nước của vòi rồng phun trực tiếp vào đám lửa.
 Vụ cháy đẫ thiêu rụi hàng nghìn m2 nhà xưởng.
Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, đơn vị đã xin chị viện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), lực lượng Ban chỉ huy quận sự huyện Hoài Đức phối hợp tổ chức chữa cháy.
Với sự phối hợp, nỗ lực của các lực lực lượng đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy được khống chế hoàn toàn.
Bước đầu, xác định đám cháy đã không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi nhiều sản phẩm gỗ, máy móc và khoảng hơn 2000m2 nhà xưởng.
Hiện cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.