Hà Nội: Chiều 30 Tết, đào quất ế ẩm, trái cây tăng giá đột biến

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều nay 21/1, tức ngày 30 Tết Quý Mão 2023, trên địa bàn Hà Nội đào cành, quất cảnh ế ẩm, nhưng các loại trái cây tăng giá đột biến.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số chợ hoa cây cảnh, chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội vào đầu giờ chiều ngày 30 tháng Chạp, các loại hoa, cây cảnh khá ế ẩm. Trên đường Tố Hữu, chợ hoa Vạn Phúc, đường Nhuệ Giang, Hoàng Minh Giám… các hàng bán hoa đào rừng, mai, quất cảnh còn khá nhiều.

Nhiều điểm đã niêm yết bán hạ giá, đồng giá như: Mai giảm 50%, đồng giá 500.000 đồng/cây. Đào rừng đồng giá 300.000 đồng/cành. Lan hồ điệp giảm giá 30%....

Mai vàng giảm giá 50%, bán đồng giá 500.000 đồng/cây.
Mai vàng giảm giá 50%, bán đồng giá 500.000 đồng/cây.

Anh Tú bán đào rừng chia sẻ: “Năm nay, nhu cầu chơi đào cành khá ít. Một phần là do đào năm nay gặp thời tiết rét hại, băng giá trước Tết, khiến cho hoa nhỏ, nhiều cành rất ít hoa cũng khiến người dân không mua. Dịp Tết năm nay, người buôn đào như chúng tôi lỗ khá nhiều”.

Ông Mai Đăng Thế ở Nam Từ Liêm mua quất, cho biết: “Tết năm nay, giá cây cảnh Tết như đào, quất khá rẻ. Tôi đi mấy điểm bán hoa, đào thế đẹp nhưng mình không đủ tài chính. Giờ mua được quất bonsai cũng chỉ trên trăm nghìn. Tết chỉ cần có vậy thôi”.

Hà Nội: Chiều 30 Tết, đào quất ế ẩm, trái cây tăng giá đột biến - Ảnh 1Đào cành rừng còn khá nhiều. Bán đồng giá 300.000 đồng/cành.

Trái ngược với thị trường đào quất, các loại hoa tươi tăng giá đột biến. Cụ thể, cúc vàng chậu mâm xôi tại các chợ không còn, chỉ còn các loại chậu hoa cúc loại nhỏ, hoặc cúc đại đóa. Mỗi chậu cũng có giá từ 150.000 – 300.000 đồng, tăng gấp 2 lần so với trước.Hoa tươi là ly đỏ 5 bông/cành có giá khoảng 400.000 – 500.000 đồng/chục, tăng gấp 2 đến 2,5 lần so với trước.

Hoa cúc vàng, trắng đơn bông có giá từ 100.000 – 150.000 đồng/chục, tăng gấp hơn 3 lần so với trước. Hoa lay ơn có giá 120.000 – 150.000 đồng/chục, tăng khoảng 40% so với trước. Đào cành lùm Nhật Tân để thờ, cành to đẹp khá đắt. Giá bán dao động từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/cành.

Hoa cúc trắng, vàng lên đến 15.000 đồng/bông.
Hoa cúc trắng, vàng lên đến 15.000 đồng/bông.

Cùng với hoa tươi, các loại trái cây cũng tăng giá mạnh so với trước. Cụ thể, xoài có giá 100.000 - 120.000 đồng/kg tùy chợ, tăng gấp khoảng 2,5 lần so với trước. Cam canh có giá 80.000 đồng/kg, tăng khoảng 30% so với trước. Thanh long ruột trắng, ruột đỏ quả đẹp có giá 110.000 – 120.000 đồng/kg, tăng gấp khoảng 3 lần so với trước. Thanh Long ruột vàng có giá đến 200.000 đồng/kg. Đu đủ có giá 60.000 đồng/kg, cũng tăng giá gấp 2 lần trước đó.

Giá bán thanh loang tăng gấp khoảng gần 3 lần so với trước.
Giá bán thanh loang tăng gấp khoảng gần 3 lần so với trước.

Phiên chợ cuối năm nhu cầu mua sắm gà lễ tăng cao nên giá bán cũng tăng. Các hàng gà phải mượn thêm người làm. Anh Tiến bán gà ở chợ Xanh, Văn Quán, Hà Đông, cho biết: “Ngay từ sáng sớm khá đông khách gọi điện đặt hàng làm gà lễ. Gia đình tôi phải huy động thêm người làm cho kịp các đơn hàng. Giá gà có đắt lên khoảng 40.000 đồng/kg so với ngày thường, mức giá này không cao hơn mọi năm. Ngay đầu mối giao gà đã đắt lên rồi. Hơn nữa ngày cận Tết chúng rôi trả công người làm tăng, do đó phải tăng giá để bù cho chi phí”.