Hà Nội chiều trời giảm mây, hửng sáng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm qua, rãnh gió tây trên độ cao 5.000m đã dịch sâu xuống phía Thanh Hóa - Nghệ An. Vì thế vùng mưa cũng đã dịch từ Bắc Bộ xuống khu vực này.

Sáng sớm nay (25/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 7, biển động mạnh. 
Hà Nội chiều trời giảm mây, hửng sáng . Ảnh Internet
Hà Nội chiều trời giảm mây, hửng sáng . Ảnh Internet
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo khu vực vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, đêm gió yếu dần, biển động; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Trong sáng nay, một số quận huyện phía nam Hà Nội còn sót lại những cơn mưa rào bất chợt. Khu vực Hà Nội, chiều trời giảm mây, hửng sáng (một số nơi có thể hửng nắng được). Nhiệt độ hôm nay dao động từ 14-20 độ C. Trời rét. Nhiệt độ Hà Nội ngày 26/3 giao động trong khoảng 15-21 độ C. Trời không mưa, trưa - chiều giảm mây, hửng nắng nhưng vẫn còn rét.

Từ chiều và đêm nay, khu vực giữa biển Đông và vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần