Hà Nội: Chính thức dỡ bỏ cách ly tại khu vực phố Trúc Bạch

Hoàng Hiệp - Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đúng 21h15 ngày 20/3, hàng rào cách ly tại phố Trúc Bạch (quận Ba Đình) được các lực lượng chức năng dỡ bỏ. Cuộc sống của 66 hộ gia đình vừa trải qua 2 tuần cách ly chính thức trở lại bình thường.

Theo đại diện UBND quận Ba Đình, một phần phố Trúc Bạch (từ đoạn giao với phố Ngũ Xã đến đoạn giao với phố Châu Long) đã cách ly đủ 14 ngày, tính từ đêm 6/3. Như vậy, việc đi lại của người dân tại khu vực này chính thức diễn ra bình thường.

Đúng 21h15, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ hàng rào khu vực cách ly.
Hàng rào được dỡ bỏ, người dân khu vực cách ly có thể đi lại bình thường
Trẻ em trong khu vực cách ly tại phố Trúc Bạch.
Một người dân tại phố Trúc Bạch cho biết, 14 ngày vừa qua tại khu vực cách ly trôi qua rất êm đềm.
Trong 195 người bị cách ly có cả những du khách nước ngoài.

Tối 20/3, toàn bộ 195 người dân trong khu vực cách ly đã được kiểm tra y tế và tất cả đều cho kết quả âm tính với virus Sars-Cov-2, trình trạng sức khỏe tốt.

Tuy hàng rào cách ly đã được dỡ bỏ, song Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình vẫn khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc; thường xuyên kiểm tra thân nhiệt trong 1 - 2 tuần nữa theo đúng khuyến nghị của Bộ Y tế.

Riêng tại số nhà 113 và 125 phố Trúc Bạch tiếp tục được cách ly cục bộ thêm khoảng 14 ngày nữa để đảm bảo an toàn.
Nhà số 113 phố Trúc Bạch.
14 ngày vừa qua là những ngày làm việc không mệt mỏi của đội ngũ y tế phường Trúc Bạch.

Như đã thông tin, sau khi phát hiện bệnh nhân số N.H.N 17 có địa chỉ tại 125 Trúc Bạch dương tính với Covid-19, một đoạn phố này được cách ly, theo dõi từ đêm 6/3. Bệnh nhân số 17 cũng lây cho 2 bệnh nhân 19, 20 cùng ở địa chỉ phố Trúc Bạch (quận Ba Đình).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần