Hà Nội cho ý kiến về xây dựng trường học, nâng cấp hệ thống y tế

Trần Long - Thuỷ Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/4, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khoá XVII) để xem xét, thông qua những chủ trương liên quan đến 2 tờ trình quan trọng về đầu tư xây dựng trường học, hệ thống y tế, tôn tạo di tích...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ.

Hội nghị họp bàn về 2 nội dung: Kế hoạch đầu tư, xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 – 2025; Biện pháp giải quyết, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, để chuẩn bị cho hội nghị hôm nay, thời gian qua, Thường trực và Ban Thường vụ Thành uỷ đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng các tờ trình, báo cáo đã trình xin ý kiến chỉ đạo Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy, sau đó đã được tiếp thu, hoàn thiện để trình ra hội nghị hôm nay.

Gợi ý một số nội dung liên quan đến “Kế hoạch đầu tư, xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 – 2025”, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho biết: Kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong lĩnh vực văn hoá, xã hội như: Đến 2025, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia 80 – 85%; phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá; số giường bệnh trên 1 vạn dân là 30 – 35 giường. Đồng thời, để thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh, phù hợp với phát triển yêu cầu phát triển mới Thủ đô, Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng kế hoạch và các sở, ngành TP đã vào cuộc khẩn trương, có nhiều cố gắng. Đến nay, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã hoàn thành kế hoạch để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Sau khi rà soát, Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo các quận cơ bản khẳng định có đủ khả năng cân đối nguồn vốn và các huyện, thị xã đang cân đối nguồn vốn để thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP cũng đã điều chỉnh nguyên tắc cân đối vốn theo hướng mở hơn cho các quận và TP có thể xem xét hỗ trợ các quận trong trường hợp cụ thể, đặc biệt.

Từ đó, Bí thư Thành uỷ đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục cho ý kiến đóng góp cụ thể vào kế hoạch để Ban Cán sự Đảng UBND TP tiếp thu, hoàn thiện để báo cáo HĐND TP quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Thực trạng, phạm vi, mục tiêu, yêu cầu đầu tư, nâng cấp của 3 lĩnh vực; nguyên tắc cân đối vốn, nguồn ngân sách các cấp, nguyên tắc, tiêu trí, định hướng, định mức đầu tư các dự án ngân sách TP hỗ trợ các huyện; giải pháp thực hiện kế hoạch….

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thảo luận kỹ các giải pháp

Về “Biện pháp giải quyết, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho rằng, đây là vấn đề lớn, khó, có tính chất lịch sử, đã tồn tại qua nhiều giai đoạn trong bối cảnh có sự thay đổi về quy định pháp luật qua các thời kỳ. Thời gian qua, TP đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục, giải quyết xong hiệu quả chưa cao.

Vì vậy, với quan điểm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn TP; thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai, công khai minh bạch các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thành phố để tạo sự đồng thuận, giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao cho Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP kiểm tra, rà soát, phân loại các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở danh mục các dự án đã được phân loại, đề xuất các nguyên tắc tiêu chí để xử lý đối với từng nhóm dự án cụ thể như: Nhóm dự án đủ điều kiện thu hồi theo quy định pháp luật, nhóm dự án cần tháo gỡ khó khăn, nhóm các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện trên cơ sở đó báo cáo, trình HĐND TP xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư và biện pháp giải quyết, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn TP. 

“Điều đó thể hiện quyết tâm của Thành ủy, HĐND TP và sự đồng hành cùng chính quyền trong việc giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn TP và góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, không để lãng phí tài nguyên. Do đó, đề nghị đại biểu bàn kỹ, bàn sâu các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính đột phá, vừa mang tính căn cơ, lâu dài, phải công tâm, khách quan để đóng góp các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai; vừa đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, vừa bảo đảm công khai, minh bạch giúp cải thiện môi trường đầu tư và tạo nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội” - Bí thư Thành uỷ yêu cầu.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, những nội dung cho ý kiến tại hội nghị chuyên đề lần này có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đối với sự phát triển của Thủ đô không chỉ trong nhiệm kỳ này mà còn nhiều năm tiếp theo.

Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII) dự kiến diễn ra trong 1 ngày. Sau khai mạc của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ, cho ý kiến về 2 tờ trình: “Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025” và “Biện pháp giải quyết, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn TP Hà Nội”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần