Hà Nội chốt danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (15/4), Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại diện UB MTTQ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước khi hội nghị tiến hành, ông Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch UBMTTQ TP Hà Nội chủ trì hội nghị hiệp thương lần 3 đã trình bày chương trình hội nghị, các bước tiến hành và biểu quyết được 100% đại biểu thống nhất thông qua. Theo đó Hội nghị sẽ hiệp thương để lựa chọn và chốt danh sách ứng cử viên đại biểu (ĐB) Quốc hội và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Biểu quyết chốt danh sách Hiệp thương lần 3 bầu đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 2016 - 2021
Biểu quyết chốt danh sách Hiệp thương lần 3 bầu đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 2016 - 2021. Ảnh: Anh Quý
38 ứng viên ĐB Quốc hội tại Hà Nội
Trình bày báo cáo tổng hợp tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ TP Lê Thị Kim Oanh cho biết, về số lượng ứng cử viên bầu ĐB Quốc hội, theo phân bổ của T.Ư, TP Hà Nội được bầu 30 ĐB Quốc hội. Sau 2 lần hiệp thương, ngày 17/3/2016, UB MTTQ TP đã lập danh sách sơ bộ 87 người ứng cử ĐB Quốc hội khóa XIV, trong đó có 39 người do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 48 người tự ứng cử.

Tiếp đó, từ ngày 25/3 đến 12/4, các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử ĐB Quốc hội cư trú và các cơ quan, tổ chức, đơn vị nới có người ứng cử ĐB Quốc hội lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri. Trong đó các đơn vị, địa phương đã tổ chức 85 hội nghị, với sự tham gia của 6.375 cử tri tham dự, với 585 ý kiến phát biểu nhận xét và tín nhiệm cho các ứng cử viên… Kết quả, đến ngày 12/4 đã có 15 ứng cử viên nộp hồ sơ xin rút ứng cử ĐB Quốc hội, trong đó có 1 người được giới thiệu và 14 người tự ứng cử; 29 người lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú và nơi công tác không đạt yêu cầu. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết từng trường hợp và đạt 100% nhất trí cho 15 người, được rút ứng cử ĐB Quốc hội. Như vậy, số người trong danh sách Hiệp thương lần 3 là 43 người.

Theo ông Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội, cả  43 người đều đủ tiêu chuẩn nhưng vì số lượng nên phải lựa chọn để lập danh sách đạt số dư quy định. Theo đó, số dư là 38 người (trong đó 1 người là dự bị phòng), do vậy phải đưa ra khỏi danh sách 5 người. Tại hội nghị, tham gia thảo luận 83 ĐB có mặt, sau khi thảo luận, hội nghị tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay từng trường hợp chốt danh danh sách 38 ứng cử viên. Trong số 38 ứng viên có 2 người tự ứng cử lọt vào danh sách này với sự tín nhiệm của 100% ĐB khi biểu quyết. Cũng trong danh sách 38 ứng cử viên này, các đồng chí lãnh đạo TP tham gia ứng cử ĐB Quốc hội đều đạt tín nhiệm 100% khi các ĐB  biểu quyết.

179 ứng viên HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành hiệp thương lần 3, để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo báo cáo chủ tọa, sau lần hiệp thương lần 2, ngày 17/3/2016, UB MTTQ TP đã lập danh sách sơ bộ có 205 ứng cử viên ứng cử ĐB HĐND TP, trong đó có 196 người ứng cử do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 9 người tự ứng cử. Tiếp đó, từ ngày 24/3 đến 12/4, các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử ĐB HĐND TP cư trú và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người tự ứng cử công tác đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri. Các hội nghị lấy ý kiến cử tri thể hiện dân chủ, đúng luật, cử tri đi dự đông, các ý kiến thẳng, thắn, chân thành, trách nhiệm…

Sau lần lấy nhận xét, tín nhiệm cử tri đối với ứng cử viên nơi cư trú và công tác, cũng như đối những vấn đề liên quan đến các ứng cử viên, kết quả, đã có 21 người đã có đơn xin rút; 3 người không đạt tín nhiệm theo quy định; 1 người vi phạm chính sách thuế và bảo hiểm xã hội do UBND TP cung cấp. Như vậy, danh sách dự kiến những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB HĐND TP khóa XIV là 180 người.

Theo điều 56 Luật bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND TP và Điều 39 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quyết định số 11/QĐ-UBBC của UB Bầu cử TP Hà Nội quy định, TP Hà Nội sẽ có 30 đơn vị bầu cử, được bầu (trong đó 17 đơn vị bầu cử bầu 03 ĐB, 11 đơn vị bầu 04 ĐB, 02 đơn bầu 05 ĐB).

Căn cứ vào sự phân bổ trên và các quy định của Luật (bảo đảm số dư trong bầu cử), TP Hà Nội cần 178 ứng cử viên để bầu 105 đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tuy nhiên, UB MTTQ TP đề nghị thêm 01 người (dự phòng trường hợp bất khả kháng). Như vậy, danh sách ứng cử viên ĐB HĐND TP là 179 người. Do vậy, theo danh sách trên, phải loại 1 người.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Kết quả, chốt danh sách 179 người ứng cử ĐB HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm 2016 - 2021.

Hội nghị hiệp thương lần 3 TP Hà Nội  đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy trình, của luật, thể hiện dân chủ, khách quan và đạt sự nhất trí cao.

Kết thúc hội nghị, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Bùi Danh Liên - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội nhận xét: Hội nghị đã tiến hành bài bản, đúng quy trình, quy định của luật. Đặc biệt, Chủ tọa hội nghị đã thể hiện rất cao tính dân chủ, lấy nhiều ý kiến của các ĐB thảo luận, phân tích, lựa chọn các ứng cử viên. Vì vậy, kết quả biểu quyết của ĐB cho từng ứng cử viên (đưa vào danh sách hay loại bỏ khỏi danh sách) đều đạt tỷ lệ tập trung 100%...