Hà Nội: chủ động, chu đáo, toàn diện trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Kinhtedothi - Ngày 20/6, đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phó Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Hà Nội về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ GD&ĐT với TP Hà Nội về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Cùng dự buổi làm việc có các thành viên đoàn công tác thuộc Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo thi TP Hà Nội. Buổi làm việc cũng được kết nối trực tuyến đến điểm cầu của 30 quận, huyện, thị xã với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban chỉ đạo thi cũng như điểm trưởng 233 điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 trên địa bàn TP.
Hà Nội có nhiều sáng tạo trong công tác chuẩn bị kỳ thi
Báo cáo đoàn công tác, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT TP Hà Nội năm 2025 cho biết: tại kỳ thi năm nay, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với 124.072 thí sinh, tăng gần 16.000 so với năm 2024, trong đó có 2.565 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 121.057 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 20183.
TP bố trí 233 điểm thi với 5.587 phòng thi (5.172 phòng thi chính thức, 182 phòng chờ và 233 phòng dự phòng). Cùng với đó, TP điều động trên 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi; 900 công an tham gia làm việc tại các điểm coi thi, làm phách, chấm thi; 625 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại 233 điểm thi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Trưởng đoàn công tác Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội.
Ngoài ra, Sở GD&ĐT thành lập 16 tổ kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi; 5 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm đặc biệt, nhất là trong bối cảnh sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp nhưng công tác tổ chức, điều hành kỳ thi diễn ra rất thuận lợi. Có được điều đó là do Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế hướng dẫn từ sớm, giúp Hà Nội và các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch. Kỳ thi nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND và sự vào cuộc, đồng hành của cả hệ thống chính trị TP và sự đồng thuận từ các nhà trường, học sinh, phụ huynh, tạo ra một môi trường tích cực cho việc tổ chức kỳ thi.
Điểm nhấn trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội, đó là việc thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập, đánh giá, xếp loại học sinh được thực hiện bài bản, hiệu quả. Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong việc dạy và học, ôn thi tốt nghiệp THPT với các trường THPT/trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp chưa cao để xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức khảo sát chất lượng đối với học sinh lớp 12 và lớp 11 để phân tích, đánh giá, sớm có giải pháp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Hà Nội cũng linh hoạt nhiều hình thức tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh, cung cấp miễn phí tư liệu, tài khoản trực tuyến các môn văn hoá trên nền tảng số. Điều đó, giúp học sinh có đủ kiến thức để tự tin bước vào kỳ thi.
Điểm mới của kỳ thi năm nay, đó là Hà Nội triển khai bản đồ số điểm thi để phục vụ thí sinh, phụ huynh tìm đến đúng điểm thi, tránh hiện tượng đáng tiếc như muộn giờ thi do đi nhầm đường hoặc đến nhầm điểm thi.
Đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Hà Nội
Trong buổi chiều nay (20/6), Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 cùng đoàn công tác Bộ GD&ĐT đã đến kiểm tra điểm in sao đề thi và điểm thi Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm.
Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động, chu đáo, toàn diện trong công tác chuẩn bị kỳ thi của Ban Chỉ đạo thi TP Hà Nội. Cụ thể, địa điểm in sao đề thi có lực lượng an ninh túc trực 24/24, bố trí ở khu vực hoàn toàn biệt lập; quy trình kiểm soát chặt chẽ, có xe cứu hoả ứng trực ngày đêm… Tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, mọi điều kiện tổ chức kỳ thi đã sẵn sàng ở mức tốt nhất.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 cùng đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương - Hoàn Kiếm.
Với riêng công tác y tế phục vụ kỳ thi, Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Vương Ánh Dương cho biết, các điều kiện y tế tại điểm thi như phòng y tế, nhân viên viên y tế, trang thiết bị vật tư y tế… đều đã được chuẩn bị rất đầy đủ. Sở Y tế Hà Nội đã thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo thi quốc gia, phân công lực lượng ứng trực y tế phòng trong, phòng ngoài…
Lắng nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo thi TP Hà Nội và các thành viên Đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao tinh thần chủ đông, chu đáo, đầy đủ, toàn diện của Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội trong việc chuẩn bị từ sớm, từ xa, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức kỳ thi; trong đó có việc TP đã triển khai các bước ở tất cả mọi khâu theo đúng chỉ đạo. Mặc dù có quy mô kỳ thi lớn nhất cả nước, kỳ thi có nhiều điểm mới, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nhưng Hà Nội không gặp khó khăn, vướng mắc hay kiến nghị gì, chứng tỏ đã rất chuyên nghiệp, trách nhiệm trong công tác tổ chức kỳ thi.
“Qua kiểm tra thực tế cho thấy, mọi công tác của Hà Nội đã được tổ chức chu đáo; không những vậy, Hà Nội có một số sáng kiến trong chuẩn bị tổ chức kỳ thi như, tổ chức cho học sinh ôn thi tốt nghiệp với nhiều mô hình mới; điều này góp phần tích cực trong việc giảm tình trạng học thêm, dạy thêm, tăng cường khả năng tự học cho học sinh. Bên cạnh đó, Hà Nội còn thực hiện sáng kiến bản đồ số điểm thi để giúp thí sinh tra cứu về thông tin điểm thi được thuận tiện hơn", Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu rõ.
Tuy vậỵ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng lưu ý Hà Nội về việc tuyệt đối không lơi là, chủ quan trong mọi mặt của công tác tổ chức. Kỳ thi năm nào cũng diễn ra nhưng đối tượng thí sinh khác, đối tượng coi thi khác, đề thi khác và luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tình huống mới, lạ. Điều này đòi hỏi các điểm thi đặc biệt lưu ý phương án dự phòng, phán đoán mọi tình huống có thể xảy ra, không xem nhẹ bất cứ khâu nào; nhưng ngược lại không căng thẳng, áp lực quá mức.
“Chỉ còn 4 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ chính thức và khả năng cao sẽ xảy ra mưa lớn trong những ngày thi. Vì thế, các điểm thi tại Hà Nội cần chú ý tình huống úng ngập để chủ động tính toán phương án ứng phó…”, Bộ trưởng Nguyễn Kin Sơn đề nghị.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng lưu ý các điểm thi trên địa bàn TP và Ban Chỉ đạo thi TP Hà Nội phải giữ thông tin liên lạc thông suốt. Tương tự, giữa Ban Chỉ đạo thi TP Hà Nội với Ban Chỉ đạo thi quốc gia cũng cần duy trì chế độ thông tin báo cáo đúng quy định để nếu phát sinh tình huống bất thường, có thể liên lạc ngay, trao đổi ý kiến để xử lý kịp thời.
Quyết tâm tổ chức kỳ thi thành công, an toàn
Liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: từ 1/7, khi bỏ cấp huyện, sắp xếp lại cấp xã, bộ máy tổ chức của Hà Nội sẽ có nhiều biến động. Vì vậy, TP và ngành giáo dục cần tính trước các khả năng có thể xảy ra; mặt khác, tận dụng trụ sở làm việc của các đơn vị sở, ngành, huyện, xã sau sắp xếp để ưu tiên cho y tế, giáo dục, chuẩn bị triển khai học 2 buổi/ngày cũng như các điều kiện cho năm học mới 2025 – 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 TP Hà Nội khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong viêc tổ chức tốt kỳ thi.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 TP Hà Nội cảm ơn Bộ GD&ĐT đã kiểm tra, ghi nhận, động viên TP Hà Nội trong công tác tổ chức kỳ thi. Thời gian qua, với khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung công tác nhưng Hà Nội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm và dự báo trước mọi tình hình, tình huống có thể xảy ra để tổ chức kỳ thi. Tại thời điểm diễn ra kỳ thi (25- 27/6) vẫn duy trì hoạt động chính quyền địa phương 3 cấp. Ban Chỉ đạo thi TP đã phân công, xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức và cam kết sẽ tập trung tối đa để tổ chức tốt kỳ thi.
“Từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi, đề nghị Ban Chỉ đạo thi 30 quận, huyện, thị xã kiểm tra 1 lần nữa công tác chuẩn bị tại 100% điểm thi, rà soát lại tất cả các phương án, các lực lượng, tập huấn quy chế cho 100% cán bộ, cá nhân tham gia công tác làm thi, xây dựng phương án dự phòng để xử lý trong mọi tình huống...”, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đề nghị, đồng thời nhấn mạnh quan điểm: Với tinh thần quyết tâm cao nhất, Ban Chỉ đạo thi Hà Nội sẽ hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao để tổ chức kỳ thi an toàn, thành công, đúng quy chế.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, từ 1/7/2025, Hà Nội sẽ chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Khi các chức danh mới được công bố, Hà Nội sẽ tổ chức đoàn kiểm tra tới từng đơn vị; trong đó nội dung chuẩn bị điều kiện cho năm học mới sẽ đặc biệt được quan tâm.

Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại quận Hoàn Kiếm
Kinhtedothi - Chiều 20/6, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 làm Phó trưởng đoàn đã đến kiểm tra điều kiện chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: lời khuyên để đạt điểm cao các môn khoa học tự nhiên
Kinhtedothi - Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để giúp các sĩ tử tự tin chinh phục các môn khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh), giáo viên Hệ thống Giáo dục HOCMAI đã đưa ra những nhận định chuyên sâu về cấu trúc đề thi và lời khuyên hữu ích.

Hà Nội: 16.000 giáo viên tham gia công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2025
Kinhtedothi - Để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, TP Hà Nội bố trí 233 điểm thi, huy động hơn 16.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi.