Hà Nội: Chủ động sơ tán dân khỏi vùng ảnh hưởng lũ rừng ngang

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Chỉ thị nêu: năm 2018, bão số 3, số 4 và ảnh hưởng của rìa phía Bắc áp thấp nhiệt đới suy yếu kết hợp đới gió đông đã khiến Hà Nội có mưa vừa, mưa to, gây ảnh hưởng nặng nề cho các địa phương nằm giáp tỉnh Hòa Bình. Trong đó, các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, đã phải sơ tán người dân đến nơi trú tránh an toàn.
 Mưa lũ nhấn chìm nhà cửa tại huyện Chương Mỹ năm 2018
Năm 2019, dự báo tiếp tục là năm có diễn biến thời tiết phức tạp. Để chủ động ứng phó, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, TP yêu cầu các cấp ngành, quận, huyện, thị xã, tập trung đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng thanh viên. Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai sát với tình hình địa phương. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xử lý các sự cố đê điều, công trình thủy lợi.
Chỉ thị cũng đề nghị các sở ban ngành, các địa phương chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Có kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh sự cố thiên tai. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trực ban, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống thiên tai phát sinh ngay từ giờ đầu. Đặc biệt, các địa phương vùng chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang như: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, cần thường xuyên kiểm tra, chủ động phương án sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm…
Trong trường hợp thiên tai xảy ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các sở ban ngành, các địa phương, tập trung huy động lực lượng, chỉ huy quyết liệt ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.