Hà Nội chú trọng công tác thông tin đối ngoại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/11, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại T.Ư đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”.

Theo đánh giá của Thành ủy và ý kiến các thành viên đoàn kiểm tra, công tác thông tin đối ngoại luôn được TP Hà Nội quan tâm chỉ đạo; Nội dung và phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, góp phần thiết thực để đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đổi mới của Thủ đô và đất nước… Hầu hết các báo, đài của Hà Nội đã dành thời lượng thích hợp cho việc tuyên truyền thông tin đối ngoại, với việc mở các chuyên trang, chuyên mục và trên internet. Công tác thông tin đối ngoại của Thủ đô cũng chủ động và kiên quyết đấu tranh, phản bác lại các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước và sự nghiệp xây dựng Thủ đô.

Nhân dịp này, Hà Nội kiến nghị T.Ư thường xuyên cung cấp thông tin tuyên truyền kịp thời về các các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; Tăng cường đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại; có cơ chế đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt trong việc xử lý các vi phạm thông tin trái chiều; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại.