Hà Nội chuẩn bị tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 10/8/2022 về tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992-2022), vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022.

Lãnh đạo TP Hà Nội trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021 cho 9 cá nhân, tháng 10/2021.
Lãnh đạo TP Hà Nội trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021 cho 9 cá nhân, tháng 10/2021.

Danh nghĩa tổ chức hội nghị là Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội.

Dự kiến hội nghị được tổ chức vào dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô với sự tham gia của 900 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương, đại biểu công dân Thủ đô ưu tú, “Người tốt, việc tốt” của thành phố. 

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của thành phố năm 2022 và giai đoạn 1992-2022; đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2023 và những năm tiếp theo. Biểu dương, tôn vinh các cá nhân “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phong trào “Người tốt, việc tốt”.

UBND TP giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố là cơ quan thường trực, đôc đốc thực hiện, phối hợp với các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các quận, huyện, thị xã và các đơn vị triển khai bảo đảm kế hoạch.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hội nghị bảo đảm trang trọng, hiệu quả; nội dung thiết thực, phù hợp với mục đích đề ra; đặc biệt bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Các gương điển hình tiêu biểu được biểu dương thực sự lan tỏa trong xã hội, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần