Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội chuyển rét: Thị trường đồ sưởi "nóng" dần

Kinhtedothi - Thời tiết chuyển lạnh kéo dài, sức mua dành cho những đồ chống rét như quạt sưởi, đèn sưởi, máy sưởi bắt đầu tăng dần.
Cùng với thời tiết tại Hà Nội thực sự chuyển sang rét trong vòng 2 tuần trở lại đây, thị trường đồ sưởi đã dần trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với quãng thời gian trước đó. Từ các cửa hàng nhỏ lẻ cho đến những trung tâm điện máy lớn như Pico, MediaMart ... lượng người mua quan tâm tới các món đồ chống rét dạng này đã tăng lên đáng kể. 

 
Các loại máy sưởi, quạt sưởi, đèn sưởi được bày bán năm nay cũng khá đa dạng về chủng loại, kích cỡ cho đến nguồn gốc xuất xứ. Nhìn chung về giá cả, tại thời điểm đầu mùa rét này vẫn đang giữ ở mức khá ổn định, chỉ tăng trung bình khoảng 10% so với năm ngoái.

Trong đó, quạt sưởi sử dụng đèn halogen có giá trung bình từ 350.000 - 700.000 đồng, còn loại cao cấp hơn có giá từ 900.000 - 1,5 triệu đồng, đi kèm với đó là các tính năng như điều khiển từ xa, chức năng chống quá nóng, thiết lập chế độ nhiệt ... Với máy sưởi, hiện phổ biến là các loại chạy sưởi dầu có giá từ 1 triệu - 2,5 triệu đồng, tùy vào số lượng thanh sưởi và tính năng đi kèm. Còn đối với bóng sưởi nhà tắm nằm trong mức 700.000 - 1,5 triệu đồng tùy loại.

Hiện này, chiếm đa số và cũng được tiêu thụ nhiều nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc với mức giá rẻ cùng mẫu mã đa dạng. Ở phân khúc cao cấp hơn, cũng giống như mọi năm vẫn là sự thống trị của những thương hiệu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức ... Đáng chú ý, năm nay những đồ sưởi được sản xuất tại Việt Nam như Sunhouse,  Nagakawa ... cũng được khá nhiều người lựa chọn bởi chất lượng cao nhưng giá cả phải chăng so với đồ nhập từ các thị trường lớn.

Tham khảo tại MediaMart (Cầu Giấy), trong 2 tuần trở lại đây, tại địa điểm này mỗi ngày bán ra trung bình được hơn 100 thiết bị sưởi các loại. Một nhân viên bán hàng cho biết, xu hướng năm nay người mua thường lựa chọn những sản phẩm có khả năng tiết kiệm điện, trong đó các mặt hàng sưởi dầu và hồng ngoại được ưu tiên hơn halogen, bởi loại này mặc dù rẻ hơn nhưng dễ gây khô da cũng như không thích hợp dùng đối với người già và trẻ em.

Anh Khánh, một người mua cho biết: "Tôi thường mua đồ sưởi vào ngay thời điểm trời bắt đầu có dấu hiệu rét kéo dài, một mặt vì nhà có trẻ con, mặt khác mua bây giờ sẽ tránh bị tăng giá khi nếu có xảy ra đợt rét đậm trong thời gian tới". Đây cũng là tâm lý chung của nhiều người dùng, bởi như mọi năm, các mặt hàng đồ sưởi đều biến động theo thời tiết, thậm chí vào năm ngoái những đợt rét đậm đã xảy ra tình trạng cháy hàng mặc dù giá đã tăng tới 20% so với thường lệ.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường cũng đã xuất hiện nhiều đồ sưởi kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có thể gây nguy hại cho người sử dụng. Đứng trước nguy cơ đó, đại diện MediaMart cho biết, người dùng nên đến mua tại những địa điểm có uy tín, bên cạnh hàng được kiểm định chất lượng bằng tem chính hãng thì chế độ bảo hành cũng giúp loại bỏ nhiều phiền toái mỗi khi sản phẩm có hỏng hóc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ