Hà Nội có 2 tân Phó Giám đốc Sở Y tế

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/7, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng dự và trao các quyết định.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng trao quyết định cho 2 tân Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội đã công bố Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 2/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội bổ nhiệm đồng chí Vũ Cao Cương (sinh năm 1969) - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bắc Thăng Long, Sở Y tế Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 2/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Hưng (sinh năm 1971) - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Sở Y tế Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Phát biểu chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đồng chí Vũ Cao Cương và đồng chí Nguyễn Đình Hưng. Phó Chủ tịch UBND TP tin tưởng, khi nhận nhiệm vụ mới, 2 Phó Giám đốc của Sở Y tế sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy kinh nghiệm, tập thể Sở Y tế đoàn kết xây dựng chương trình công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ TP giao. Qua đó, lãnh đạo, cán bộ giúp cho Sở Y tế, ngành Y tế Thủ đô có những bước phát triển vững vàng hơn nữa, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay dịch Covid-19 đang có những diễn phức tạp.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại lễ công bố công tác cán bộ.

 Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, tân Phó Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Đình Hưng hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, dịch Covid-19 nguy cơ vẫn còn cao, tôi luôn suy nghĩ và tâm niệm rằng, bản thân sẽ mang hết sức mình cũng như những kinh nghiệm, kiến thức đã được tích lũy trong quá trình làm việc để bảo vệ người dân Thủ đô được an toàn. Khi người dân an toàn, Thủ đô an toàn, thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.