Hà Nội có 5 Văn phòng Thừa phát lại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/7, Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản của Trung ương và TP Hà Nội về thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại trên địa bànTP Hà Nội.

Hội nghị phổ biến các văn bản của Trung ương và TP Hà Nội về thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại
Hội nghị phổ biến các văn bản của Trung ương và TP Hà Nội về thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại quận Hà Đông.
Tại Hội nghị, cán bộ quận, phường, tổ trưởng hòa giải tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hà Đông đại diện Tổng cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp giới thiệu quy định pháp luật về hoạt động của thừa phát lại.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Văn phòng thừa phát lại quận Hà Đông giới thiệu hoạt động của Văn phòng. Theo đó, Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông thực hiện các công việc: Tống đạt văn bản, giấy tờ tố tụng cho Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự; Lập vi bằng xác lập chứng cứ trong giao dịch; Xác minh điều kiện thi hành án dân sự; Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.

Các Văn phòng Thừa phát lại ra đời là đã cụ thể hóa thêm một bước trong tiến trình thí điểm chế định Thừa phát lại tại địa bàn TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.