Hà Nội: Cô gái trẻ tự giao nộp gói cần sa cho cảnh sát

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác làm nhiệm vụ phát hiện Mông Thu Thủy đi xe đạp có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, thiếu nữ trên đã tự giao nộp 1 gói nilon chứa cần sa.

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là Mông Thu Thủy (SN 2001, trú tại phường Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Văn Minh (SN 2001, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Văn Minh và Mông Thu Thủy.
Đối tượng Trần Văn Minh và Mông Thu Thủy.

Trước đó, khoảng 12 giờ 23 phút ngày 18/5, tổ công tác của Công an phường Yên Hòa - quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tại ngõ 79 - Cầu Giấy, phát hiện Mông Thu Thủy đi xe đạp có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, thiếu nữ trên đã tự giao nộp 1 gói nilon chứa cần sa. Thủy khai nhận số cần sa trên được bạn trai Trần Văn Minh đưa cho mang đi bán.

Vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, Minh đã đến cơ quan công an đầu thú, đồng thời giao nộp 19,142 gam cần sa giấu tại nơi ở của mình.

Tại cơ quan công an, cặp đôi Minh - Thủy khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên Minh bàn với Thủy đi bán cần sa để kiếm lời và Thủy đồng ý. Tổng số ma tuý cơ quan công an thu giữ là 28,712 gam cần sa.

Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.