Hà Nội có thêm 273 thôn, tổ dân phố mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/12, với 86,17% đại biểu HĐND TP tán thành, HĐND đã thông qua Nghị quyết về chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố mới ở một số quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, TP Hà Nội sẽ thành lập 273 thôn, tổ dân phố mới, gồm 29 thôn và 244 tổ dân phố. Như vậy, sau khi kiện toàn, TP sẽ có 7.949 thôn, tổ dân phố; trong đó có 2.537 thôn và 5.412 tổ dân phố.
Hà Nội có thêm 273 thôn, tổ dân phố mới - Ảnh 1
Trước khi thông qua, UBND Thành phố trình HĐND TP xem xét, thành lập 273 thôn, tổ dân phố mới, gồm 29 thôn và 244 tổ dân phố. Cụ thể, thành lập 38 thôn, tổ dân phố mới tại 38 khu vực dân cư thuộc địa bàn 11 quận, huyện, cụ thể gồm: 2 tổ dân phố thuộc quận Đống Đa; 4 tổ dân phố thuộc quận Hoàng Mai; 5 tổ dân phố thuộc quận Long Biên; 10 tổ dân phố thuộc quận Hai Bà Trưng; 2 tổ dân phố thuộc quận cầu Giấy; 4 tổ dân phố thuộc quận Hà Đông; 4 tổ dân phố thuộc quận Nam Từ Liêm; 2 thôn thuộc huyện Mỹ Đức; 2 thôn thuộc huyện Hoài Đức, 1 thôn thuộc huyện Mê Linh; 2 thôn thuộc huyện Ba Vì.

Theo đại diện UBND TP, toàn bộ 273 thôn, tổ dân phố mới đều có quy mô số hộ dân hợp lý, đủ điều kiện theo quy định, có sự ổn định lâu dài, có ranh giới rõ ràng theo đường trục giao thông và đường nội bộ, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với các điều kiện về đặc điểm hình thành, lịch sử, truyền thống vãn hóa, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện địa hình, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn, đô thị, tạo thuận tiện trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động thôn, tổ dân phố. Đảm bảo tổ chức hệ thống chính trị gồm Chi bộ Đảng và các chi hội đoàn thể đồng bộ theo thôn, tổ dân phố.

​Toàn bộ 273/273 thôn, tổ dân phố mới đều có hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh; được bố trí hoặc đã có phương án quy hoạch xây dựng nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng.

Sau khi thực hiện việc kiện toàn và thành lập 273 thôn, tổ dân phố nêu trên, TP Hà Nội có tổng số 7.949 thôn, tổ dân phố; trong đó có 2.537 thôn và 5.412 tổ dân phố.

Trưởng Ban pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam cho biết, sau khi tách huyện Từ Liêm thành 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, do điều kiện mới chỉ kiện toàn đến cấp phườn, vì vậy, quy mô dân số các tổ dân phố không đồng đều. Ngoài ra, tại các huyện, nhiều khu dân cư mới hình thành, các thôn còn có quy mô lớn nhỏ khác nhau nên hệ thống chính trị nhiều bất cập, quản lý hành chính, dân cư gặp khó khăn.

Trong quá trình phát triển đô thị hóa, đến nay địa bàn Thành phố đã hình thành 38 khu vực dân cư mới tại các khu đô thị, khu chung cư độc lập, khu quy hoạch giãn dân tại các quận, huyện với quy mô dân số từ 250 hộ trở lên có đủ điều kiện, nhưng chưa thành lập tổ dân phố.

Do quy mô không đồng đều, hệ thống chính trị không đồng bộ, nên hoạt động của các thôn, tổ dân phố ở những khu vực nêu trên có nhiều bất cập; nhất là tại các khu vực dân cư mới hình thành do chưa có tổ dân phố, công tác quản lý hành chính, quản lý dân cư, đảm bảo an ninh, trật tự của chính quyền cơ sở gặp nhiều khó khăn.

Do đó, việc kiện toàn các thôn, tổ dân phố mới hợp lý là cần thiết và đúng quy định của pháp luật. UBND TP Hà Nội cũng đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, dân chủ và công khai, được nhân dân đồng tình ủng hộ với chủ trương này.

Ngoài ra, Ban Pháp chế cũng đề nghị các sở, ngành TP phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải quyết nhanh, gọn về điều chinh sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, đăng ký kinh doanh... của nhân dân nơi kiện toàn, thành lập mới thôn, tổ dân phố; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo quy định của pháp luật.

Cũng trong chiều nay, các đại biểu HĐND TP đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 của TP Hà Nội, với 80/80 đại biểu có mặt tán thành.