Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội còn khoảng 1.400ha chưa lấy đủ nước sản xuất vụ Xuân

Kinhtedothi - Kết thúc ngày đầu tiên trong đợt xả thứ ba phục vụ sản xuất vụ Xuân 2022, đã có 7/11 tỉnh, TP hoàn thành công tác chống hạn; các địa phương còn lại cũng cơ bản lấy đủ nước.

Thông tin từ Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) cuối giờ chiều nay (13/2) cho biết, để phục vụ cho đợt 3 lấy nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện xả gia tăng linh hoạt các hồ thủy điện từ 0 giờ ngày 11/2/2022 (trước 2 ngày).

 Tính đến 15 giờ ngày 13/2, mực nước trung bình ngày 13/2 tại Trạm Thủy văn Sơn Tây (Hà Nội) đạt 2,22m, cao nhất lúc 12 giờ đạt 2,45m (cao hơn mức yêu cầu tại Sơn Tây là 1,8m).

Vận hành lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2022 tại trạm bơm Cống Thôn (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Ảnh: Lâm Nguyễn.

Với mực nước trong ngày 13/2, các công trình thủy lợi đã được sửa chữa, nâng cấp hạ thấp cao trình lấy nước, các trạm dã chiến đủ điều kiện vận hành. Trong khi đó, các cống lấy nước ở vùng triều cũng có điều kiện vận hành tốt. 

 

“Để bảo đảm công tác chống hạn vụ Xuân 2022, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án xả nước linh hoạt trong đợt 3 từ các hồ chứa thuỷ điện để tạo thuận lợi cho các địa phương tiếp tục lấy nước và tiết kiệm nguồn nước phục vụ tưới dưỡng...”.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT).

Tính đến 16 giờ ngày 13/2, diện tích có nước toàn khu vực là 498.701/506.558 ha (đạt 98,5%), tăng 18% so với khi kết thúc đợt 2. Trong đó, có 7 tỉnh, TP đã lấy đủ nước gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình. Các tỉnh thành còn lại, tỷ lệ lấy nước tương ứng đạt: Nam Định 99,8%, Ninh Bình 98,8%, Hải Dương 95% và Hà Nội 94,6%.

Theo Tổng cục Thuỷ lợi, các khu vực chưa hoàn thành kế hoạch, tiếp tục có nhu cầu lấy nước từ sông Hồng (nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện) chủ yếu thuộc TP Hà Nội, với tổng cộng khoảng 1.400ha. Cụ thể, Hoài Đức còn 111ha (8%), Phúc Thọ còn 477ha (19%), Thạch Thất còn 811ha (20%).

Trước diễn biến trên, Tổng cục Thuỷ lợi đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, TP, nhất là Hà Nội, tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi để cấp nước hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Cùng với đó, tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.

Hà Nội: Gấp rút lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2022

Hà Nội: Gấp rút lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2022

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sa Pa dẫn đầu châu Á về tăng trưởng du lịch sau một thập kỷ chuyển mình

Sa Pa dẫn đầu châu Á về tăng trưởng du lịch sau một thập kỷ chuyển mình

14 Jan, 04:21 PM

Kinhtedothi - Agoda vừa công bố Sa Pa trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á 2025, cho thấy sự chuyển mình của thị trấn vùng cao giàu bản sắc của Việt Nam, sau một thập kỷ được đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt là từ khi có tuyến cáp treo Fansipan 10 năm trước.

Khánh Hòa tăng tốc thu hút đầu tư, thu ngân sách vượt cao dự toán năm 2025

Khánh Hòa tăng tốc thu hút đầu tư, thu ngân sách vượt cao dự toán năm 2025

14 Jan, 02:01 PM

Kinhtedothi - Năm 2025, trong bối cảnh vừa sắp xếp đơn vị hành chính, vừa chịu tác động của thiên tai và biến động kinh tế, tỉnh Khánh Hòa vẫn ghi nhận kết quả tích cực trong thu hút đầu tư và thu ngân sách Nhà nước, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.

Lạm phát năm 2026: giữ “neo” ổn định trong áp lực tăng trưởng cao

Lạm phát năm 2026: giữ “neo” ổn định trong áp lực tăng trưởng cao

14 Jan, 10:32 AM

Kinhtedothi - Sau hơn một thập kỷ duy trì lạm phát ở mức thấp và ổn định, Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế vừa thận trọng vừa kỳ vọng. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn cho điều hành giá cả. Các phân tích và dự báo của giới chuyên gia cho thấy lạm phát năm 2026 nhiều khả năng xoay quanh mức 3,5%, song biên độ rủi ro không nhỏ nếu áp lực từ tín dụng, tỷ giá và điều chỉnh giá dịch vụ công không được kiểm soát nhịp nhàng.

Giá xăng dầu hôm nay 14/1: tăng mạnh do địa chính trị

Giá xăng dầu hôm nay 14/1: tăng mạnh do địa chính trị

14 Jan, 07:45 AM

Kinhtedothi - Trước các yếu tố địa chính trị, nhất là khi các nhà đầu tư cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran là nguyên nhân khiến giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD. Tại thị trường trong nước, theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu (trừ dầu mazut) được điều chỉnh đồng loạt giảm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ