Hà Nội: Công an quận Bắc Từ Liêm triệt phá đường dây vận chuyển động vật quý hiếm

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lực lượng công an phát hiện một số đối tượng ở miền Nam có hành vi vận chuyển động vật quý hiếm ra ngoài Hà Nội để bán kiếm lời. Các đối tượng lập một nhóm chat riêng trên mạng xã hội để trao đổi thông tin mua bán động vật quý hiếm…

 2 cá thể rùa Trung Bộ thuộc nhóm động vật quý hiếm.
Ngày 12/7, thông tin từ lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Trọng Nghĩa (SN 1994, HKTT Đông Hồ, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm.
Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một số đối tượng ở miền Nam có hành vi vận chuyển động vật quý hiếm ra ngoài Hà Nội để bán kiếm lời. Các đối tượng thường nhốt động vật quý hiếm trong các thùng catton, ngụy trang giống các thùng hàng hóa bình thường và không đi theo hàng hóa khi giao dịch để tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng.
Các đối tượng lập một nhóm chat riêng trên mạng xã hội để trao đổi thông tin mua bán động vật quý hiếm. Trường hợp nếu bị phát hiện sẽ ngay lập tức xóa dấu vết đồng thời thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động nên quá trính trinh sát, điều tra triệt phá đường dây vận chuyển động vật quý hiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm phá án dày dặn, kiên quyết tấn công trấn áp các loại tội phạm, cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng tìm ra quy luật, thời gian địa điểm, hoạt động và xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Trọng Nghĩa (SN 1994, HKTT Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang).
 Đối tượng Trần Trọng Nghĩa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/6/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt quả tang đối tượng Trần Trọng Nghĩa đang vận chuyển 2 cá thể rùa Trung Bộ thuộc nhóm động vật quý hiếm, tiến hành giám định nhanh tại Viện sinh thái xác định 02 cá thể rùa thuộc nhóm 1B thuộc loài nguy cấp quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Nghĩa khai nhận bản thân đang bị truy nã theo quyết định số 04/QĐ-CQĐT ngày 28/12/2020 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về tội Cố ý gây thương tích. Để tránh sự truy bắt của Công an huyện Phú Quốc, Nghĩa lẩn trốn và tham gia buôn bán động vật quý hiếm từ miền Nam ra Hà Nội để bán kiếm lời. Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi, phương thức, thủ đoạn phạm tội.
Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm mở rộng điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần