Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập (đợt 2)

Kinhtedothi - Chiều 16/7, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã ký quyết định phê duyệt điểm chuẩn (đợt 2) vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2014-2015.
Có 19 trường được hạ điểm chuẩn để tuyển sinh bổ sung cho đủ chỉ tiêu được giao. Thời gian nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển bổ sung trong hai ngày 17 và 18/7/2014. Hồ sơ tuyển sinh gồm: Học bạ cấp THCS (bản chính), giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (do trường THCS cấp), giấy chứng nhận điểm xét tuyển (do phòng GD-ĐT cấp), bản sao giấy khai sinh, bản photocopy hộ khẩu (không cần công chứng), giấy được phép học sớm tuổi và các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Khi đi nộp hồ sơ, học sinh mang theo bản gốc sổ hộ khẩu để nhà trường kiểm tra đối chiếu.

Điểm chuẩn cụ thể của từng trường như sau: Trường THPT: Tây Hồ 44,0; Việt Đức: 51,0; Yên Hoà: 51,0; Nhân Chính: 50,5; Cầu Giấy: 48,0; Ngô Thì Nhậm: 40,0; Nguyễn Gia Thiều: 51,5; Nguyễn Văn Cừ: 40,5; Thạch Bàn: 43,0; Phúc Lợi: 39,5 (Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ tại THPT Lý Thường Kiệt); Sơn Tây: Tiếng Pháp: 34,5; Tùng Thiện: 42,5; Ba Vì: 28,5; Bất Bạt: 22,0; Bắc Lương Sơn: 22,0; Chúc Động: 33,0; Chương Mỹ B: 24,0; Minh Quang: 22,0 (Tuyển NV3 toàn thành phố:24,0. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ tại THPT Ba Vì) và THPT Ứng Hoà B: 22,0 (Tuyển NV3 khu vực 11,12:24,0).

Chiều cùng ngày Sở GD&&ĐT Hà Nội cũng đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 3 của 7 trường THPT được tuyển nguyện vọng 3 (được duyệt theo danh sách dự tuyển, xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu).
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

15 Jan, 01:58 PM

Kinhtedothi - Mùa tuyển sinh đại học 2026, nhiều trường đại học siết chặt vai trò của IELTS, trong khi đó, chứng chỉ SAT ngày càng được ưu tiên. Sự dịch chuyển này cho thấy, thay vì quan tâm một năng lực (ngoại ngữ), các cơ sở đào tạo đã chú trọng hơn vào việc đánh giá năng lực học thuật toàn diện của thí sinh. Tuy vậy, đây có phải là phương án bảo đảm công bằng?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ