Hà Nội: Công nhân lao động hăng hái trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ấm áp, an toàn, công nhân lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc các cấp công đoàn trên địa bàn Hà Nội đã phấn khởi, hăng hái trở lại làm việc. Người lao động cũng vui mừng vì vẫn "giữ" được việc làm trong tình hình nhiều nơi cắt giảm nhân sự.

Người lao động vui mừng vì có việc làm ngay

Tại Công ty Cổ phần Động Lực (thuộc Công đoàn ngành Dệt May), Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Minh cho biết: Đến ngày mùng 6 Tết (tức 27/1), toàn bộ 300 công nhân lao động (CNLĐ) của Công ty đã quay trở lại làm việc với tâm thế phấn khởi ngay trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán an toàn, ấm áp. Dù năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn nhưng Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đặc biệt trong  dịp trước Tết Nguyên đán không CNLĐ nào phải nghỉ hay giãn ca.

Chị Vũ Thị Thu Hiền - người có 7 năm làm công nhân tại Công ty Cổ phần Động Lực chia sẻ, dù nhà chị ở Thanh Oai, cách Công ty 10km nhưng sáng mùng 6 Tết chị đến Công ty từ sớm để bắt tay vào công việc bởi với chị trong thời điểm hiện nay có việc làm ngay từ đầu năm là niềm vui lớn.

Cùng với chị Hiền, hàng nghìn công nhân làm việc tại các doanh nghiệp khác nhau trên địa bàn Hà Nội cũng phấn khởi khi ngay từ đầu năm đã có thể đi làm mà không phải... chờ việc.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh nắm bắt tình hình và chúc Tết đầu năm CNLĐ Công ty Cổ phần Động Lực.
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh nắm bắt tình hình và chúc Tết đầu năm CNLĐ Công ty Cổ phần Động Lực.

Đối với Công ty Cổ phần Dệt May Supertex (nằm trên địa bàn Cụm công nghiệp Thanh Oai), Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Supertex Lê Đại Quảng thông tin: Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão, 98% công nhân lao động đã trở lại các phân xưởng, phòng, ban; chỉ còn lại số ít công nhân nhà xa và làm ca đêm. Doanh nghiệp cũng đã bắt tay ngay vào thực hiện các đơn hàng và bận rộn với kế hoạch sản xuất đầu năm mới.

Còn tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam, theo đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, Công ty hiện có trên 3.000 công nhân lao động, ngành nghề chủ yếu là sản xuất linh kiện điện thoại. Trong dịp Tết Nguyên đán, để người lao động có thêm điều kiện đón Tết, Công ty đã tổ chức thưởng Tết tháng lương thứ 13 cùng ứng trước 1 nửa tháng lương. Sau Tết, để thu hút người lao động quay trở lại với công việc, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như lì xì đầu năm; tổ chức bốc thăm trúng thưởng đầu năm với giá trị hiện vật lên tới hàng chục triệu đồng. Đến ngày 27/1 tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc tại Công ty khoảng 88%.

Về tình hình CNLĐ sau kỳ nghỉ Tết, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần dụng cụ Cơ khí Xuất khẩu Bùi Danh Lợi cho biết, ngay trong ngày mùng 4 Tết Quý Mão, Công ty đã có chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên, qua đó tạo không khí phấn khởi, tinh thần lao động hăng say lan tỏa đến từng công nhân lao động. Công ty có hơn 1.000 đoàn viên, người lao động, trong ngày đi làm đầu tiên theo lịch làm việc, tất cả công nhân lao động đã đi làm đầy đủ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu nắm bắt tình hình đầu năm và chúc Tết công nhân lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu nắm bắt tình hình đầu năm và chúc Tết công nhân lao động

Trên 90% CNLĐ quay trở lại làm việc 

Qua báo cáo của các cấp công đoàn với các đoàn kiểm tra của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ở hầu khắp các cấp công đoàn, các doanh nghiệp đoàn đến kiểm tra thì số lượng CNLĐ trở lại làm việc đều chiếm tỷ lệ cao.

Báo cáo về tình hình công nhân lao động, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến thông tin: Tính đến 8h30 ngày mùng 6 Tết, 100% cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính, sự nghiệp đã đi làm đầy đủ, thực hiện nghiêm kỷ chương hành chính. CNLĐ tại các nhà máy, công ty, doanh nghiệp sau Tết đã trở lại làm việc bình thường đạt tỷ lệ trên 91,5%.

Tại huyện Thường Tín, theo báo cáo của các công đoàn cơ sở, có 61/91 doanh nghiệp bắt đầu trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 27/1/2023 (mùng 6 Tết); một số doanh nghiệp do yêu cầu công việc đặc thù nên công nhân lao động bắt tay làm việc ngay từ ngày 26/01/2023 (mùng 5 Tết). Tính đến thời điểm sáng ngày 27/1, số công nhân lao động trở lại làm việc là 4.596 đạt 91%.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn cho biết, hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tổ chức khai xuân vào ngày mùng 6 Tết; 90% công nhân viên chức lao động trở lại làm việc đúng thời gian quy định, số còn lại đi làm trở lại vào ngày 29/1 (mùng 9 tháng Giêng), không có tình trạng CNLĐ bị doanh nghiệp cho nghỉ việc sau Tết. Đầu năm mới, công nhân viên chức lao động đi làm với tinh thần phấn khởi, yên tâm công tác, sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa trao lì xì may mắn cho công nhân Công ty Cổ phần Dệt May Supertex 
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa trao lì xì may mắn cho công nhân Công ty Cổ phần Dệt May Supertex 

Còn tại huyện Đông Anh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Thu Hằng thông tin, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết có có 91% doanh nghiệp mở cửa sản xuất kinh doanh và 93% công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện trở lại làm việc. Con số này tiếp tục sẽ tăng do một số doanh nghiệp mở cửa vào ngày 30/1...

Nhìn chung, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, công tác chăm lo đời sống, việc thực hiện các chế độ lương, thưởng cũng như tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết... của các cấp công đoàn đối với công nhân lao động được thực hiện kịp thời. Các hoạt động này đã mang đến cho người lao động cái Tết ấm áp, vui tươi; ổn định tư tưởng, có tinh thần phấn khởi để bắt tay ngay vào công việc khi quay trở lại làm việc.

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh, với mong muốn có việc làm đầy đủ cho người lao động nên Công đoàn đã vận động doanh nghiệp mở rộng sản xuất; tuyên truyền, vận động người lao động trở lại làm việc đúng thời gian và làm việc nghiêm túc từ ngày làm việc đầu tiên để tạo không khí làm việc phấn khởi, hăng say; tạo động lực cho một năm mới thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho công nhân lao động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần